"Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam"

Chủ nhật, 23/07/2023 22:17
(ĐCSVN) - Tại Tọa đàm có chủ đề "Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam", các công nhân lao động tiêu biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về phát huy tinh thần nghiên cứu, học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

Ngày 23/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, sáng kiến tiêu biểu trong công nhân lao động với chủ đề "Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam".

Đoàn viên, công nhân lao động ưu tú xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" đoạt giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV chia sẻ tại tọa đàm

Tọa đàm có sự tham gia của 167 đoàn viên, công nhân lao động ưu tú xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" đoạt giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023.

Tại Tọa đàm, các công nhân lao động tiêu biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về phát huy tinh thần nghiên cứu, học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0; sự nỗ lực, phấn đấu vượt khó, sáng tạo trong từng vị trí công việc cụ thể; sự tham gia hưởng ứng chủ động, tích cực các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp phát động; động lực, nỗ lực vượt khó để xây dựng ý tưởng, sáng kiến góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh…

Đại biểu Nguyễn Tuấn Hồng (Trung tâm vận hành khai thác, Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Công đoàn Quốc phòng) chia sẻ, sáng tạo chính là cho đi rồi sẽ nhận lại những điều cao quý và tốt đẹp hơn. Cùng với sáng tạo, mỗi người lao động hãy thực hiện văn hoá tư duy của đơn vị mình. Điều này không phải là điều gì to tát mà đôi khi chỉ là những vấn đề rất nhỏ…

 Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại tọa đàm

Theo Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải, đóng góp của 167 công nhân trực tiếp được nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV rất to lớn.

"5 năm qua, bình quân, mỗi anh chị em công nhân được tôn vinh lần này đã thực hiện nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, làm lợi hàng tỉ đồng, giảm sức lao động - đây là thành quả rất đáng trân trọng và tự hào", ông Hải nói.

Cũng theo Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, 5 năm qua, phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" có bước phát triển vượt trội. Các cấp công đoàn đồng tâm đổi mới tổ chức phong trào thi đua, ra đời chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” và tiếp theo là chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, đạt kết quả to lớn.

Các chương trình này được người sử dụng lao động vào cuộc tích cực, tạo nhiều điều kiện thuận lợi và động lực cho người lao động. Thành công quan trọng nhất là bản lĩnh và trí tuệ của người lao động Việt Nam được thể hiện rất sinh động. Nhiều sáng kiến tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ mới; khắc phục các đứt gãy trong sản xuất do tình hình COVID-19; tiết giảm chi phí, tạo ra sản phẩm mới trong bối cảnh tiêu dùng thế giới giảm mạnh…

*Trước đó, đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam và đoàn công nhân lao động đoạt giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, đã tới dâng hương tại Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại quê hương Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Nhà tưởng niệm tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam và đoàn công nhân lao động đoạt giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV tới dâng hương tại Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.  

Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là phần thưởng cao quý của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhằm tôn vinh những công nhân, lao động tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo". Giải thưởng được trao tặng 5 năm một lần vào năm diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam. Tính từ lần đầu tiên tổ chức năm 2008, sau 3 lần tổ chức đến nay Tổng Liên đoàn đã trao tặng giải thưởng cho 309 công nhân lao động trực tiếp sản xuất có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Năm 2023, trên cơ sở 203 hồ sơ giới thiệu của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ, Hội đồng xét chọn đã thẩm định, đánh giá hết sức kỹ lưỡng, công phu, cẩn trọng, khách quan để chọn và quyết định trao thưởng cho 167 công nhân lao động tiêu biểu với 808 đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật có tổng giá trị làm lợi 2.787 tỉ đồng. 

 

 

Đức Việt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực