Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm tra viên khu vực phía Nam năm 2023

Thứ sáu, 26/05/2023 20:15
(ĐCSVN) - ​Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị các đồng chí học viên khi trở về địa phương, đơn vị công tác, phát huy các kiến thức, kinh nghiệm thu nhận được... để tự tin, bản lĩnh, vững vàng hơn, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao; đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.
 Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Lễ bế giảng.

Chiều 26/5, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên khu vực phía Nam năm 2023. Tham dự Lễ bế giảng có các đồng chí: Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương và đại diện các Vụ, đơn vị của UBKT Trung ương cùng gần 170 cán bộ, công chức công tác trong ngành Kiểm tra Đảng tại tỉnh khu vực phía Nam.

Sau một tuần học tập với tinh thần nghiêm túc, nghiêm túc, ý thức học tập cao, lớp bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên khu vực phía Nam đã hoàn thành các nội dung chương trình, kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp.

Các học viên đã được học tập, nghiên cứu 8 chuyên đề; đồng thời đã đi thực tế nghe báo cáo kinh nghiệm thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng, đơn vị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, nắm vững, trang bị những kiến thức cơ bản, kỹ năng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, giúp thực hiện tốt công việc được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết thúc lớp học, 100% học viên tham dự đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra.

Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương trao Giấy chứng nhận cho các học viên. 

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chúc mừng các đồng chí học viên đã hoàn thành chương trình khoa học; đồng thời ghi nhận kết quả từ sự nỗ lực, trách nhiệm của các đồng chí giảng viên, Ban tổ chức lớp và các đồng chí học viên.

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh: Các đồng chí học viên đã được nghiên cứu, trau dồi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn qua các chuyên đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo yêu cầu của ngạch Kiểm tra viên. Các đồng chí giảng viên đã truyền đạt bài giảng đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra; tăng cường đối thoại với học viên, giúp học viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; về nguyên tắc, phương pháp, quy trình, nhất là củng cố, nâng cao hơn kỹ năng của kiểm tra viên trong quá trình trực tiếp thực hiện hoạt động nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, làm tiền đề cho việc nâng cao hơn hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi học viên ở cơ sở, địa phương, đơn vị.

Đồng chí Nghiêm Phú Cường đề nghị các đồng chí học viên khi trở về địa phương, đơn vị công tác, phát huy các kiến thức, kinh nghiệm thu nhận được qua lớp học; trên cương vị công tác của mình tiếp tục, thường xuyên tự học tập, trau dồi kiến thức nghiệp vụ để tự tin, bản lĩnh, vững vàng hơn, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao; đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của đơn vị, địa phương. 

Đồng chí  Trần Quốc Hùng Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bồi dưỡng Cơ quan UBKT Trung ương công bố quyết định trao chứng nhận cho các học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên khu vực khu vực phía Nam.

Thay mặt các học viên, đồng chí Đào Văn Nhãn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang trân trọng bày tỏ cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Cơ quan UBKT Trung ương; Vụ Đào tạo-Bồi dưỡng; các đồng chí giảng viên; Ban tổ chức lớp học đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời giúp tổ chức lớp học thành công.

Đồng chí Đào Văn Nhãn khẳng định, với những kiến thức đã được học, bồi dưỡng, các học viên sẽ vận dụng tốt vào thực tiễn công tác tại địa phương./.

Tin, ảnh: Phú Đức

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực