Các tác phẩm báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Thứ năm, 03/03/2022 18:29
(ĐCSVN) - Trong thời gian qua, có thể thấy, các tác phẩm báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật giàu tính chiến đấu, tính xây dựng, tính phản biện và thuyết phục, đã đấu tranh không khoan nhượng với những thói hư, tật xấu, tiêu cực, lạc hậu, đồng thời cổ vũ, động viên, tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những mô hình, cách làm hay…, góp phần rất quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đó là nhận xét của đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức vào chiều 03/3 tại TP. Cần Thơ.

 Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại cuộc họp mặt

Cuộc gặp mặt do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thành ủy Cần Thơ, Quân khu 9.

Các đồng chí: Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP. Cần Thơ; Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9; đồng chí Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam chủ trì cuộc gặp.

Tham dự cuộc gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân khu 9, Thành ủy Cần Thơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy một số tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long và một số cơ quan, đơn vị của TP. Cần Thơ; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật cùng một số văn nghệ sĩ tiêu biểu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

 Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Cuộc gặp mặt nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”; “Rà soát quy hoạch ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa” và “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Đồng thời, qua đó trao đổi, lắng nghe, nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động báo chí, xuất bản, truyền thông, văn hóa - văn nghệ trên địa bàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời gian qua; chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong công tác thông tin, tuyên truyền báo chí, xuất bản; công tác văn học nghệ thuật; công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội tại TP. Cần Thơ; phát biểu của đồng chí Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9; phát biểu của đồng chí Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về tình hình hoạt động văn học nghệ thuật trên địa bàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua; cũng như các ý kiến tham luận đầy tâm huyết và trách nhiệm của lãnh đạo một số cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật, cơ quan đơn vị dự cuộc gặp mặt.

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi để tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác; đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật tại TP. Cần Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung phát triển…

 Các đồng chí chủ trì buổi gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản , văn học nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Lại Xuân Môn đã thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã đạt được trong năm 2021. Chia sẻ với những khó khăn mà các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ đang gặp phải do tác động bởi đại dịch COVID-19 và sự cạnh tranh của các loại hình truyền thông, nghệ thuật mới, đồng chí nhấn mạnh tới những kết quả quan trọng mà các đơn vị đã có nhiều nỗ lực cố gắng đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đó là tuyên truyền sâu sắc, nổi bật về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương; tham gia chủ động, tích cực vào công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, thực sự trở thành lực lượng tuyến đầu về phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều tác phẩm báo chí, bài viết, chương trình, tác phẩm văn học nghệ thuật đã kịp thời cung cấp thông tin, khắc họa trung thực, rung động đầy cảm xúc về công tác phòng, chống dịch cũng như những khó khăn, vất vả các các lực lượng y tế, quân đội, công an, các cấp chính quyền cơ sở tham gia vào trận chiến đặc biệt này.

Bên cạnh đó, các tác phẩm còn chủ động, tích cực thông tin có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các địa phương; phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển của khu vực.

Đồng chí Lại Xuân Môn cũng nhấn mạnh, các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật còn tích cực tuyên truyền sâu rộng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương. Các tác phẩm báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật giàu tính chiến đấu, tính xây dựng, tính phản biện và thuyết phục, đấu tranh không khoan nhượng với những thói hư, tật xấu, tiêu cực, lạc hậu, cổ vũ, động viên, tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những mô hình, cách làm hay… góp phần rất quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Cũng theo đồng chí Lại Xuân Môn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật của cấp ủy, chính quyền tiếp tục có những chuyển biến rõ nét theo hướng chủ động, kịp thời, bám sát các quy định của Đảng, Nhà nước nhưng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn.

 Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu tại buổi gặp mặt

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ ra những hạn chế thiếu sót cần có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể: Sự phối hợp trong công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan nhà nước, của địa phương có lúc, có khi chưa kịp thời; các địa phương chưa thực sự quyết liệt trong thực hiện thẩm quyền của mình, còn e dè, né tránh trong xử lý vi phạm hoạt động báo chí trên địa bàn, có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm lên các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở Trung ương; vẫn còn tình trạng cơ quan báo chí không chấp hành nghiêm chỉ đạo, định hướng thông tin. Đối với xuất bản, văn học nghệ thuật nói chung, ngày càng ít tác phẩm có giá trị “đỉnh cao” về mặt tư tưởng, nghệ thuật. Có biểu hiện ngại viết, ngại sáng tác những đề tài lớn lao mang tầm đất nước mà chạy theo thị hiếu thị trường…

Từ thực tế hiện nay, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, xuất bản, các Hội Văn học nghệ thuật của khu vực thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố; tuyên truyền, phổ biến các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết bằng nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn giúp người đọc, người nghe, người xem dễ tiếp cận, dễ tiếp thu và có thể thực hiện ngay, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra./.

 

Vương Lê - Phú Đức

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực