Cục Chính trị Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thứ hai, 22/01/2024 21:19
(ĐCSVN) - Chính ủy Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Bổng bày tỏ tin tưởng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Chính trị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực vươn lên lập nhiều thành tích, chiến công mới, góp phần xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Dấu ấn công tác Đảng, công tác chính trị vì biển, đảo Tổ quốc

Chiều 22/1, tại Hải Phòng, Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị Hải quân (24/1/1959-24/1/2024).

Tới dự có Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân; thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị qua các thời kỳ; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị…

 Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Báo cáo thành tích và diễn văn kỷ niệm, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, Phụ trách Cục Chính trị Hải quân cho biết, cách đây 65 năm, trước yêu cầu cấp thiết của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo miền Bắc, ngày 24/1/1959, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 320/NĐ-A thành lập Cục Hải quân trên cơ sở Cục Phòng thủ bờ bể. Các cơ quan trực thuộc Cục Hải quân được thành lập, trong đó có Phòng Chính trị Hải quân-tiền thân của Cục Chính trị Hải quân ngày nay. Từ đó, ngày 24/1 trở thành ngày truyền thống của Cục Chính trị Hải quân.

Trải qua 65 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị đã không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, đoàn kết phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan cấp chiến dịch-chiến lược, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân chủng qua các thời kỳ.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, Phụ trách Cục Chính trị Hải quân trình bày báo cáo thành tích và diễn văn kỷ niệm.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang nhấn mạnh, bằng sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua các giai đoạn cách mạng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Chính trị đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang “Trung thành kiên định; đoàn kết gương mẫu; chủ động sáng tạo; hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, Cục Chính trị Hải quân vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” năm 2014 và được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác. Hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng huân, huy chương các loại. 

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống, Cục Chính trị vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là sự quan tâm sâu sắc, ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung tương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đối với Cục Chính trị. Là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng của Cục Chính trị tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích, chiến công của Cục Chính trị Hải quân đã đạt được trong suốt chặng đường 65 năm qua.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Chính trị Hải quân. 

Thời gian tới, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng đề nghị Cục Chính trị tiếp tục phát huy truyền thống và những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn lịch sử, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan làm tốt công tác dự báo tình hình, tham mưu đúng trúng, kịp thời cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng các chủ trương, chính sách tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên hướng biển đảo.

Tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về chủ trương, giải pháp xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo; Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”; nghiên cứu, tham mưu đề xuất các biện pháp khắc phục triệt để các khuyết điểm, tồn tại của Quân chủng những năm gần đây và chấm dứt các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng…

 Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Chính ủy Quân chủng Hải quân cũng bày tỏ tin tưởng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của Cục Chính trị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực vươn lên lập nhiều thành tích, chiến công mới, góp phần xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Chính trị Hải quân./.

TIn, ảnh: Đỗ Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực