Đồng chí Lê Hải Bình tiếp đoàn đại biểu Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Thứ ba, 23/05/2023 16:48
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình mỗi nước, về công tác báo chí, xuất bản, tuyên truyền và thông tin đối ngoại. Hai bên nhất trí cho rằng, thời gian qua hợp tác xuất bản giữa Việt Nam và Trung Quốc nhận được sự coi trọng, quan tâm từ hai phía.
Ngày 23/5 tại Hà Nội, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp xã giao đồng chí Trương Kiến Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp đồng chí Trương Kiến Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc 

Cùng tham dự buổi tiếp, về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Về phía Trung Quốc, có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, lãnh đạo Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Lê Hải Bình đánh giá cao việc đoàn đại biểu Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này. Đặc biệt, đoàn đã dành thời gian đến thăm, làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình mỗi nước, về công tác báo chí, xuất bản, tuyên truyền và thông tin đối ngoại. Hai bên nhất trí cho rằng, thời gian qua hợp tác xuất bản giữa Việt Nam và Trung Quốc nhận được sự coi trọng, quan tâm từ hai phía.

Nhiều đầu sách hay, quý của hai nước đã được dịch và xuất bản ở cả Việt Nam và Trung Quốc, cung cấp cho bạn đọc những nội dung, thông tin có giá trị lý luận và thực tiễn, giúp các cơ quan Trung ương và địa phương hai nước có các tài liệu nghiên cứu, tham khảo. Qua đó giúp hai nước tăng cường hiểu biết, nhận thức sâu sắc hơn về nhau. Bên cạnh đó, các nhà xuất bản của Việt Nam và Trung Quốc đã xây dựng được quan hệ hợp tác chặt chẽ và duy trì các hoạt động trao đổi đoàn hàng năm, có cơ chế hợp tác thông qua các thỏa thuận, bản ghi nhớ giữa hai bên.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi tiếp 

Đồng chí Lê Hải Bình cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống. Hai Ban duy trì trao đổi cấp cao thông qua các cuộc hội đàm, điện đàm; phối hợp tổ chức hội thảo lý luận giữa hai Đảng luân phiên tại Việt Nam và Trung Quốc. Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực đưa tin, bài về những sự kiện quan trọng, thành tựu xây dựng và phát triển đất nước của Trung Quốc. Đáng chú ý gần đây là Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

leftcenterrightdel
Các đại biểu chụp ảnh chung 

Đồng chí Lê Hải Bình và đồng chí Trương Kiến Xuân bày tỏ mong muốn hai Ban và các nhà xuất bản của hai nước tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, hướng đến những thỏa thuận hợp tác mới nhằm thông tin đầy đủ, kịp thời về mỗi nước, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai dân tộc; mong rằng trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục có những chuyến thăm, trao đổi để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác xuất bản và thông tin tuyên truyền./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực