Gần 57 nghìn lượt người vào Lăng viếng Bác, tham quan khu vực dịp Tết Giáp Thìn

Thứ tư, 14/02/2024 14:54
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - ​Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 30 tháng Chạp đến hết ngày mùng 3 Tết Giáp Thìn 2024, đơn vị đã đón tiếp 56.642 lượt nhân dân, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác, tham quan khu vực.
Người dân xếp hàng vào Lăng viếng Bác. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN 

Cụ thể: Có 7.735 lượt người vào Lăng viếng Bác (trong đó có 3.205  lượt khách nước ngoài), 48.907 lượt người tham quan khu vực (trong đó có 25.845 lượt khách nước ngoài). Tại Khu Di tích K9 đón tiếp 77 đoàn với 500 lượt người đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu Di tích.

Mùa Xuân mới đến, đất nước đang khoác lên mình một niềm tin mới, một khí thế mới với bao hy vọng về sự phát triển bền vững. Nhớ ơn Người, mỗi người dân Việt Nam lại cùng nhau hướng về Lăng Bác, thành tâm tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Ban Quản lý Lăng đã tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng và Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình tổ chức đón tiếp chu đáo, tận tình, văn minh, lịch sự, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến dâng hương tưởng niệm Bác, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan khu vực./.

 

TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực