Giải quyết thỏa đáng những nguyện vọng của cử tri

Thứ tư, 12/05/2021 21:21
(ĐCSVN) – Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình đối với quê hương, cố gắng hết sức mình phục vụ cho nhân dân, sát dân, gần dân, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, giải quyết thỏa đáng những nguyện vọng của cử tri, đáp lại sự kỳ vọng, tín nhiệm, tin tưởng của nhân dân với ứng cử viên.
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi trình bày chương trình hành động.(Ảnh: Minh Nhân)

Ngày 12/5 tại Trường THPT xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị bầu cử số 1 và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre, đơn vị bầu cử số 13 có buổi tiếp xúc cử tri 3 xã tiểu vùng IV huyện Bình Đại.

4 ứng cử viên ĐBQH khóa XV gồm: Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi; Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong; Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mai Rý; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo La Thị Thúy.

5 ứng cử viên HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre Phạm Thanh Hùng; Phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre Trần Thị Mỹ Hạnh; Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Đại tỉnh Bến Tre Bùi Thị Huyền Trang; Bí thư Đảng ủy xã Bình Thắng tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Hương Loan và Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Đại tỉnh Bến TreVõ Thị Bé Hai.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử, chương trình hành động các ứng cử viên. Trong đó, các ứng cử viên quan tâm đến những vấn đề về: Phát triển kinh tế hướng đông, về giáo dục, quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân, gia đình người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo…

Các ứng cử viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình đối với quê hương, cố gắng hết sức mình phục vụ cho nhân dân, sát dân, gần dân, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, giải quyết thỏa đáng những nguyện vọng của cử tri, đáp lại sự kỳ vọng, tín nhiệm, tin tưởng của nhân dân với ứng cử viên.

Thay mặt các ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Đại tỉnh Bến Tre Bùi Thị Huyền Trang tiếp thu và ghi nhận những ý kiến mà cử tri quan tâm. Đồng thời cảm ơn cử tri đã tin tưởng và bày tỏ tình cảm, gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng của mình đến các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng ngày, ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Bến Tre, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 5 gồm: Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng; Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch Nguyễn Thanh Hải; Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nguyễn Thành Đạo; Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin Lê Thị Thanh Huệ; Phó ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố Dương Thị Lệ Hằng; Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đông Hà Thanh Hùng; Chánh án Toà án nhân dân thành phố Lê Văn Trình và bà Giám đốc Ngân hành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Đồng Khởi Phạm Thị Kim Lan đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Sơn Đông.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên. Chương trình hành động thể hiện tâm huyết, trách nhiệm vào sự đóng góp giải pháp phát triển TP. Bến Tre ngày càng văn minh hiện đại.

Các cử tri đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm và quyết tâm cao ứng cử viên thông qua các chương trình hành động. Cử tri mong muốn sau khi trúng cử ứng cử viên giữ lời hứa đã cam kết trước cử tri. Đồng thời, cử tri gửi gắm đại biểu một số vấn đề như: Thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác quản lí trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường; có giải pháp hỗ trợ phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đáp ứng các tiêu chí xã NTM nâng cao, tiêu chí xây dựng phường; thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT./.

 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực