Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ sửa ghi chú về Hoàng Sa

Thứ bảy, 03/04/2010 16:01
Untitled 1
Trên bản đồ này, quần đảo Hoàng Sa được sử dụng tên quốc tế “Paracel Islands” và bỏ thông tin về chủ quyền (trước đó ghi kèm chữ “China”).  

Kể từ ngày 2/4, Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ (NGS) bắt đầu sửa đổi ghi chú đối với quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ World Classic của mình.

Tên quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ thế giới đã được sửa đổi - Ảnh chụp từ trang web của NGS ngày 2/4

Trước đó, ngày 25/3, sau phản ứng của Việt Nam, Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ cho biết sẽ sử dụng tên quốc tế Paracel Islands đối với các bản đồ thế giới tỉ lệ nhỏ, bỏ thông tin chủ quyền, trong khi với các bản đồ tỉ lệ lớn, bản đồ châu lục sẽ sử dụng tên Paracel Islands cùng chú thích “Bị Trung Quốc chiếm đóng năm 1974, đặt tên Tây Sa quần đảo, Việt Nam tuyên bố chủ quyền, gọi tên Hoàng Sa”. Hội cho biết, những thay đổi này sẽ được thể hiện trên bản đồ in trong tương lai và sớm thể hiện trên mạng Internet.

Riêng trên bản đồ châu Á, đến ngày 2/4 quần đảo Hoàng Sa vẫn có tên Xisha Qundao với chú thích “Paracel Is.” trong ngoặc cùng dòng chữ “Kiểm soát bởi Trung Quốc, tuyên bố chủ quyền bởi Việt Nam”./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực