Khai mạc Hội nghị khoa học ghép tạng toàn quốc

Thứ bảy, 12/10/2024 18:17
Ngày 12/10, tại Hà Nội, Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) phối hợp Hội Ghép tạng Việt Nam, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, khai mạc Hội nghị khoa học ghép tạng toàn quốc lần thứ 9, với chủ đề “Ghép tạng Việt Nam: Hội nhập và phát triển”.
Ban tổ chức vinh danh các đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp ghép tạng Việt Nam.  

Hội nghị có sự tham gia của các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực ghép tạng của Việt Nam và một số nước, vùng lãnh thổ; đại biểu các cơ quan, đơn vị chức năng và nhiều bệnh viện.

Theo Ban Tổ chức hội nghị, ghép tạng là điều kỳ diệu nhất của y học và là một trong 12 phát minh khoa học vĩ đại nhất của nhân loại trong thế kỷ 20. Từ ca ghép thận đầu tiên thành công năm 1992 tại Học viện Quân y, đến nay tại Việt Nam ghép tạng đã trở thành kỹ thuật thường quy, trình độ kỹ thuật đã bắt kịp thế giới. Thậm chí, ngành ghép tạng ở Việt Nam còn có nhiều thành tựu, khiến thế giới ngưỡng mộ, dù xuất phát chậm hơn hàng chục năm. Đặc biệt, từ những năm đầu thế kỷ XXI, ghép tạng Việt Nam đã có số cơ sở ghép đông đảo và đội ngũ vững vàng chuyên môn. Việc ghép các tạng lớn trong ổ bụng, lồng ngực, giác mạc, chi thể đến tủy xương, tế bào gốc… đã tiến ngang tầm các nước trong khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng, Phó Giáo sư, Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y cho biết, hội nghị được Học viện đăng cai, phối hợp tổ chức và là hoạt động trọng tâm trong Tuần lễ hiến, ghép mô tạng năm 2024. Với truyền thống là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực ghép tạng ở Việt Nam, hiện nay Học viện Quân y là một trong 4 trung tâm hàng đầu về ghép tạng của cả nước và Quân đội. Cụm công trình ghép tạng của Học viện đã giành Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ năm 2005.

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y thông tin tại hội nghị.  

Đặc biệt, tháng 12/2022, Học viện Quân y đã hỗ trợ, giúp đỡ Bệnh viện Trung ương 103 của Quân đội nhân dân Lào ghép thận thành công cho hai bệnh nhân đầu tiên. Sự kiện này là bước ngoặt lịch sử, mở ra một trang mới cho lĩnh vực ghép tạng ở Lào nói riêng và ngành y tế Lào nói chung.

Theo Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên, hội nghị gồm hơn 130 báo cáo khoa học chất lượng của các tác giả trong nước và 9 đại biểu là các giáo sư, chuyên gia đầu ngành ghép tạng trên thế giới đến từ các quốc gia có nền y học phát triển với một phiên toàn thể và 15 phiên chuyên đề sâu của chuyên ngành ghép tạng.

Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên nhấn mạnh, hội nghị lần này là cơ hội tốt cho các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ y tế chia sẻ các kết quả nghiên cứu, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm trong chuyên ngành ghép tạng nhằm mục đích cuối cùng là người bệnh được hưởng lợi từ những phương pháp điều trị hiệu quả và an toàn nhất.

Đây cũng là dịp tri ân các thế hệ thầy thuốc đi trước không chỉ luôn tích cực cống hiến trong công tác cứu người mà còn tận tâm truyền lửa đam mê vào sự nghiệp “trồng người” cho những lứa học trò, thế hệ thầy thuốc trẻ tương lai, đặc biệt là trong chuyên ngành ghép tạng./.

 

 

 

 

 

PV/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực