Lữ đoàn 147 ký kết Chương trình phối hợp công tác với Trường Sĩ quan Chính trị

Thứ năm, 18/05/2023 01:26
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Tại hội nghị, Trường SQCT thống nhất phối hợp với Lữ đoàn 147 gồm các nội dung: Khảo sát nắm chất lượng đội ngũ cán bộ, học viên về thực tế, thực tập tại Lữ đoàn; tiếp thu ý kiến phản hồi của cán bộ đơn vị để kịp thời điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của đơn vị; phối hợp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, tay nghề CTĐ, CTCT cho đội ngũ cán bộ chính trị cấp cơ sở của Lữ đoàn 147.
Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân và Trường Sĩ quan Chính trị 

Sáng 17/5, tại Quảng Ninh, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân và Trường Sĩ quan Chính trị (SQCT) tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác trong việc thực hiện phương châm của Bộ Quốc phòng “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Phó Hiệu trưởng trường SQCT và Đại tá Vũ Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Trường SQCT thống nhất phối hợp với Lữ đoàn 147 gồm các nội dung: Khảo sát nắm chất lượng đội ngũ cán bộ, học viên về thực tế, thực tập tại Lữ đoàn; tiếp thu ý kiến phản hồi của cán bộ đơn vị để kịp thời điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của đơn vị; phối hợp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, tay nghề CTĐ, CTCT cho đội ngũ cán bộ chính trị cấp cơ sở của Lữ đoàn 147. Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học, nói chuyện chuyên đề về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối chính trị - quân sự của Đảng; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thân thế sự nghiệp các vị lãnh tụ của Đảng.

Đại tá, TS. Nguyễn Huy Hoàng - Phó Hiệu trưởng trường SQCT và Đại tá Vũ Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 147 tại lễ ký kết

Lữ đoàn 147 thực hiện các nội dung gồm: Góp ý, cập nhật, bổ sung nội dung đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị; viết tin bài đăng trên Tạp chí lý luận chính trị; cử cán bộ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, mô hình trực quan, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả của chính ủy, chính trị viên các cấp trong quản lý tư tưởng quân nhân, quản lý đảng viên. Lữ đoàn tổ chức giới thiệu tính năng tác dụng một số loại vũ khí trang bị mới được biên chế; chia sẻ kinh nghiệm trong diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam hiện đại.

Ngoài các nội dung phối hợp nêu trên, căn cứ vào thế mạnh và nhu cầu hợp tác của hai đơn vị, có thể hỗ trợ, giúp đỡ chia sẻ các tài liệu liên quan về chiến thuật, kỹ thuật, mô hình, trung tâm huấn luyện, trường bắn ảo, công nghệ mô phỏng... phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo tại Nhà trường và đơn vị.

Hoạt động này góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, học tập, trao đổi kinh nghiệm, phát huy thế mạnh của hai đơn vị, tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục và đào tạo, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới.

Đoàn Hiệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực