Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông” năm 2022

Thứ bảy, 29/10/2022 13:15
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Hơn 2.500 cán bộ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội đã sôi nổi tham gia Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông” năm 2022 tại Trường Sĩ quan Thông tin (tỉnh Khánh Hòa).

Sáng ngày 29/10, tại Trường Sĩ quan Thông tin (tỉnh Khánh Hòa), dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị các đơn vị: Binh chủng Thông tin Liên lạc, Tổng cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh đoàn Khánh Hòa, Trường Sĩ quan Thông tin, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông” năm 2022.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội của Đội văn nghệ Trường Sĩ quan Thông tin cùng đơn vị kết nghĩa.

Tham dự Ngày hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình, Phó Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Đại tá Nguyễn Văn Trị, Phó Chính ủy Binh chủng Thông tin Liên lạc; Đại tá Trần Viết Năng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội - Trưởng ban Tổ chức Chương trình; Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Dự Ngày hội còn có các đồng chí đại biểu lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại biểu Thường trực Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa, Tỉnh đoàn Khánh Hòa, các cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; UBND Thành phố Nha Trang; Trường Sĩ quan Thông tin… cùng hơn 2.500 cán bộ, đoàn viên thanh niên của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Ngày hội nhằm thực hiện cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về xây dựng nếp sống có văn hoá khi tham gia giao thông, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là ý thức văn hóa trong tham gia giao thông của đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên.

 Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Phát biểu phát động Ngày hội, Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội - Trưởng ban Tổ chức Chương trình nêu rõ: Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đã từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tăng cường qui hoạch, đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của toàn dân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hoá giao thông.

Tuy nhiên, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông có thời điểm, có nơi còn chưa chú trọng thực hiện, vẫn để xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cả về người và phương tiện trên phạm vi toàn quốc.

Điểm qua số liệu thống kê các vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng đầu năm 2022, Đại tá Trần Viết Năng cho rằng, một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến số vụ tai nạn giao thông còn cao là do văn hoá giao thông của người tham gia giao thông còn hạn chế; do đó, để giảm thiểu tai nạn giao thông đòi hỏi cần phải tăng cường xây dựng văn hoá giao thông trong toàn xã hội, nhất là cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên các đơn vị sôi nổi hưởng ứng và tham gia Ngày hội.

Đại tá Trần Viết Năng cho biết, trong Quân đội đang đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Bên cạnh đó tuổi trẻ Quân đội cũng đã phát động Cuộc vận động “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như sinh hoạt chính trị, thi tìm hiểu, diễn đàn, tọa đàm, sân khấu hóa…; thường xuyên phối hợp với các tổ chức, lực lượng ngoài Quân đội tổ chức tuyên truyền, giáo dục và các hoạt động xung kích trong xây dựng văn hóa giao thông và thực hiện an toàn giao thông; các mô hình như: “Chi đoàn không có đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật, vi phạm Luật giao thông”, “Đoạn đường thanh niên tự quản”, “Điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn”..., hoạt động ngày càng hiệu quả.

  Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội phát biểu phát động Ngày hội.

“Những việc làm đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân về an toàn giao thông và văn hóa giao thông, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo sự ổn định và phát triển chung của toàn xã hội”, Đại tá Trần Viết Năng khẳng định.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến rõ nét về hành vi ứng xử trong quá trình tham gia giao thông, Đại tá Trần Viết Năng đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 91 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Tăng cường lãnh đạo, quản lý đối với công tác trật tự, an toàn giao thông trong Quân đội”; chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng “văn hoá giao thông”, từng bước xây dựng nếp sống có văn hoá, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông; tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động 50.

Cùng với đó, Tổ chức Đoàn các cấp trong Quân đội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các nội dung trọng tâm của Năm An toàn giao thông 2022 và các tiêu chí của Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” vào trong kế hoạch, chương trình hành động, với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng…

Đặc biệt, đối với đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên phải tự giác học tập, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước và các quy định về trật tự an toàn giao thông; luôn giữ đúng lễ tiết tác phong quân nhân, ứng xử có văn hóa trong mọi tình huống giao thông; đề cao trách nhiệm làm gương, vận động mọi người tham gia giao thông có văn hóa và phải xác định đó là một trong những chuẩn mực đạo đức của người thanh niên thời đại Hồ Chí Minh; đồng thời, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên có trách nhiệm tích cực tuyên truyền về văn hóa giao thông…

 Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình, Phó Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật đánh trống khai hội tại Ngày hội

Tại Ngày hội, để biểu thị quyết tâm của đoàn viên thanh niên trong thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông”, Trung sỹ Nguyễn Hoàng Anh, Học viên Tiểu đoàn 30, Trường Sĩ quan Thông tin-Binh chủng Thông tin liên lạc đã thay mặt tuổi trẻ các lực lượng phát biểu, biểu thị quyết tâm.

Ngay sau phần đánh trống khai hội và phát lệnh tuần hành tuyên truyền về văn hóa giao thông, đồng chí Phạm Đức Thái - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022 đã trình bày Thể lệ Cuộc thi và giới thiệu những thông tin cơ bản về Cuộc thi. Thay mặt Ban Tổ chức Cuộc thi, đồng chí Phạm Đức Thái bày tỏ mong muốn đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên trong cả nước tích cực tham gia dự thi, đồng thời chia sẻ rộng rãi thông tin về Cuộc thi để ngày càng có thêm nhiều người tham gia, qua đó góp phần tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

 Quang cảnh Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông” năm 2022 tại Trường Sĩ quan Thông tin.
Nhà báo Phạm Đức Thái - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022 giới thiệu những thông tin cơ bản về Cuộc thi. 

Chiều ngày 29/10 cũng tại Trường Sĩ quan Thông tin diễn ra Hội thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” với sự tham gia của 04 đội thi gồm: Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Binh chủng Thông tin Liên lạc, Tỉnh đoàn Khánh Hòa.

Các đội sẽ tham gia 04 phần thi gồm: thi tự giới thiệu; thi kiến thức về Luật giao thông và văn hóa khi tham gia giao thông; thi tiểu phẩm về văn hoá giao thông; thi hùng biện về văn hoá giao thông.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức sẽ tặng Cờ của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho đội đoạt giải Nhất, Nhì; tặng Bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho đội đoạt giải Ba; tặng Bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 phần thi.

Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Công ty ô tô Toyota Việt Nam tổ chức. Cuộc thi dự kiến diễn ra trong thời gian 8 tuần từ ngày 17/10/2022 đến ngày 12/12/2022.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các báo/tạp chí điện tử, trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương dẫn đường link liên kết với Cuộc thi. Đường link Cuộc thi: atgt.dangcongsan.vn.

Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi người dân; góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.

Công dân Việt Nam và người nước ngoài hiện đang cư trú tại lãnh thổ Việt Nam, độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi đều có quyền tham gia dự thi.

Đỗ Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực