Phối hợp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Công giáo

Thứ tư, 29/03/2023 17:02
(ĐCSVN) – Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị hai bên cần phối hợp để nâng cao đời sống, hỗ trợ những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào Công giáo ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.
Quang cảnh Hội nghị. 

Sáng ngày 29/3, tại tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp năm 2022 và thống nhất công tác phối hợp năm 2023 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam…

Phối hợp ngày càng cụ thể, thiết thực, hiệu quả

Trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác phối hợp giữa 2 Ban Thường trực năm 2022 và Chương trình phối hợp năm 2023, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam trong tổ chức và triển khai các công việc của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nên công tác phối hợp ngày càng cụ thể, thiết thực. Đã giúp cho phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam và hoạt động của Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam ngày càng hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành hướng dẫn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố về một số nội dung Mặt trận tỉnh, thành phố tham gia phối hợp, giúp đỡ Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027; tổ chức khảo sát thực tế tại các tỉnh, thành phố: TP.Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Hà Nam để nắm tình hình, điều kiện hoạt động và những thuận lợi, khó khăn của Ủy ban ĐKCG Việt Nam cấp tỉnh.

Sự phối hợp đã tạo ra những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam với các hoạt động kịp thời và hiệu quả, sự phối hợp gắn kết từ cấp Trung ương đến địa phương đã góp phần tác động tích cực đến các vị linh mục, chức sắc Công giáo.

Về tình hình Đại hội cấp tỉnh và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đến nay đã có 33/42 tỉnh, thành phố tổ chức thành công đại hội, các tỉnh còn lại về cơ bản sẽ tổ chức Đại hội xong trong quý II năm 2023. Các phiên Đại hội đều có lãnh đạo tỉnh, thành phố và đại diện Ban Thường trực Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam tham dự, chỉ đạo…

Ban Thường trực Ủy ban ĐKCG Việt Nam các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ mới đều có tinh thần tự nguyện, dấn thân cống hiến cho khối đại đoàn kết và có nhiều kinh nghiệm tổ chức các kỳ Đại hội trước đó. Một số địa phương có số linh mục, nam nữ tu sĩ tham gia Uỷ ban Đoàn kết Công giáo nhiều hơn so với khoá trước như Lâm Đồng, Tiền Giang, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau, Nghệ An, Tây Ninh...

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2023, hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc định hướng, chỉ đạo tốt Đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VIII. Trong đó quan tâm phát hiện, lựa chọn, giới thiệu những nhân sự trẻ là linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động xã hội tham gia Ủy ban ĐKCG các cấp, tạo sự kế thừa và tăng cường các nhân tố mới cho hoạt động của Ủy ban ĐKCG Việt Nam.

Tăng cường vai trò của UBTƯ MTTQ Việt Nam và Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các chức sắc, chức việc, nam nữ tu sĩ, tín đồ Công giáo; củng cố, nâng cao niềm tin của đồng bào Công giáo đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước…

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận về nội dung chương trình phối hợp trong năm 2023; về các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tại Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: trong thành tích chung của tỉnh, có sự đóng góp rất quan trọng đồng bào theo các tôn giáo trên địa bàn tỉnh, trong đó có 158 nghìn đồng bào công giáo thuộc giáo phận công giáo Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp, sự hướng dẫn, động viên của các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần, trách nhiệm công dân, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện có hiệu quả đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Phát biểu tại Hội nghị, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam mong muốn từ nội dung chương trình phối hợp, Ban Thường trực Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục động viên đồng bào Công giáo trong cả nước đoàn kết đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam và Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát động.

Cùng với đó tiếp tục chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VIII diễn ra vào trung tuần tháng 10 năm 2023. Chú trọng công tác vận động linh mục, Tu sĩ, người Công giáo tiêu biểu tham gia Ủy ban ĐKCG Việt Nam nhiệm kỳ mới. Hiệp thông với Giáo hội để thực hiện tốt mục đích, tôn chỉ, điều lệ của Ủy ban ĐKCG Việt Nam.

Tạo sự đồng thuận trong đồng bào Công giáo

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, vận động các linh mục, chức sắc, chức việc, tu sĩ và bà con giáo dân chấp hành pháp luật, phát huy tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc; đồng thời hai cơ quan đã phối hợp chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh của Ủy ban đoàn kết công giáo các tỉnh, thành phố đạt kết quả đáng khích lệ.

Đề cập tới những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, hai cơ quan tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để các chức sắc, chức việc, nam nữ tu sĩ, đồng bào giáo dân hưởng ứng các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố phát động để đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19; nhất là thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đoàn kết xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... Từ đó tạo sự đồng thuận của bà con trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị. 

Từ hoạt động phối hợp của hai cơ quan, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị hai bên cần phối hợp để nâng cao đời sống, hỗ trợ những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào công giáo ngày càng thực chất, hiệu quả hơn. Từ đó góp phần cùng với Nhân dân cả nước chung tay phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đề cập đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VIII, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị các Ban, đơn vị của UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Văn phòng Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam chuẩn bị chu đáo nội dung văn kiện và các tài liệu liên quan trình Đại hội; đồng thời phải đẩy mạnh truyền thông để nhân dân hiểu được chủ đề nổi bật của Đại hội với nội dung “Hiệp thành – Chia sẻ - Phục vụ”. Cùng với đó, việc chuẩn bị đề án nhân sự phải đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, lựa chọn được những người thực sự tiêu biểu, được sự tín nhiệm của đồng bào Công giáo, tự nguyện thực hiện tôn chỉ, mục đích của Uỷ ban và tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.../.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực