Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng phát triển và đơm hoa kết trái

Thứ ba, 29/06/2021 06:29
(ĐCSVN) – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng đã qua, chúng ta vô cùng tự hào về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng phát triển và đơm hoa kết trái. Mối quan hệ này đã trở thành quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc mà thế hệ hôm nay cần giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho muôn đời con cháu mai sau.

Không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Lào hết sức coi trọng mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam

Nguồn: VTV 

Tối 28/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta từ ngày 28 – 29/6/2021.

Cùng tham dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành; phía Lào có các thành viên trong Đoàn và một số cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng và nồng nhiệt chào đón đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng và nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Cùng tham dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành; phía Lào có các thành viên trong Đoàn và một số cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng và nồng nhiệt chào đón đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít là sự kiện chính trị quan trọng, là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Lào, là biểu hiện sinh động của mối quan hệ quốc tế mẫu mực, thủy chung, trong sáng, có một không hai trên thế giới, mang đến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam những tình cảm nồng ấm, tình đồng chí, anh em gắn bó và thân thiết.

Trong bầu không khí dạt dào tình hữu nghị đồng chí, anh em, cùng với những kết quả quan trọng tại các cuộc hội đàm, hội kiến, hòa quyện với niềm vui chung của toàn đảng, toàn quân và toàn dân hai nước trước những thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng, chúng ta bồi hồi xúc động tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu, các đồng chí lãnh đạo tiền bối, các đồng chí lão thành cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ của hai đảng, hai dân tộc chúng ta đã trọn đời hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân hai nước, xây đắp nên mối tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào “sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”, “vững bền hơn núi, hơn sông”, “sáng hơn trăng rằm, thơm hơn bông hoa nào thơm nhất”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng đã qua, chúng ta vô cùng tự hào về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng phát triển và đơm hoa kết trái. Mối quan hệ này đã trở thành quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc mà thế hệ hôm nay cần giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho muôn đời con cháu mai sau.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới cũng như những thành tựu quan trọng mà Lào đạt được trong thời gian qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng thời tin tưởng chắc chắn rằng, với đường lối đổi mới toàn diện, dưới sự lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thoong-lun Xỉ-xu-lít đứng đầu, nhân dân Lào nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi của Việt Nam đều in đậm dấu ấn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Chúng tôi nguyện sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào bảo vệ, giữ gìn và vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, bối cảnh và tình hình hiện nay đang đặt ra cho chúng ta những yêu cầu mới, hơn bao giờ hết, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta càng phải siết chặt tay nhau, chung sức, đồng lòng, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc chúng ta vững bước đi lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Trong không khí vui tươi và với niềm tự hào về truyền thống giữa hai dân tộc cùng với niềm tin mạnh mẽ vào tương lai tươi sáng.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít tin tưởng rằng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam sẽ được bảo vệ và giữ gìn. (Ảnh: TTXVN)

Bày tỏ phấn khởi và vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong bầu không khí hai Đảng đã tổ chức thành công rực rỡ Đại hội của mỗi Đảng và đang tích cực tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội, đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chân thành cảm ơn và vô cùng xúc động trước tình cảm và sự đón tiếp trọng thị, thân thiết, tình đồng chí anh em của Lãnh đạo Việt Nam dàng cho đoàn đại biểu cấp cao Lào, thể hiện mối quan hệ hiếm có trên thế giới.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít và Phu nhân vô cùng xúc động và ấn tượng được dự cuộc chiêu đãi trọng thể và tràn đầy tình cảm tốt đẹp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân và đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng sự tham gia đông đủ của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít thông báo, cuộc Hội đàm của chúng ta hôm nay đã thành công tốt đẹp, hai bên đã nhất trí ra Tuyên bố chung, ký kết các văn kiện quan trọng nhằm tiếp tục khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chính trị cao độ để tiếp tục tăng cường, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta ngày càng không ngừng phát triển bền vững mà không có thế lực nào phá hoại được. Chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng, mối quan hệ hiếm có trên thế giới này là di sản vô giá, tài sản quý báu của trái tim tràn đầy sự trong sáng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu đã gây dựng và để lại, đã được gìn giữ, bảo vệ bằng mồ hôi xương máu của biết bao chiến sỹ và nhân dân hai nước chúng ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít cho biết chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, tiếp tục khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tăng cường và thắt chặt quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam phát triển lên tầm cao mới mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, góp phần vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

“Mỗi lần sang thăm Việt Nam, chúng tôi đều được tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn, vững chắc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tư cách là người bạn thân thiết, chúng tôi luôn coi những thành tựu của các đồng chí Việt Nam cũng như chính thành tựu của bản thân, đây vừa là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho chúng tôi để tiến hành sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước của mình. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra, đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít cho biết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít một lần nữa thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào chân thành cảm ơn và biết ơn sâu sắc Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự ủng hộ giúp đỡ quý báu, kịp thời và có hiệu quả trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước ngày nay của nhân dân Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít tin tưởng rằng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam sẽ được bảo vệ và giữ gìn. Thế hệ lãnh đạo chúng ta cần có trách nhiệm giáo dục, tuyên truyền cho các thế hệ mai sau của hai nước nhận thức sâu sắc để bảo vệ, giữ gìn và phát huy mối quan hệ này./.

Mạnh Hùng - Hải Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực