Tình cảm thủy chung, son sắt, nồng ấm và gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt - Lào

Thứ ba, 29/06/2021 06:27
(ĐCSVN) – Chiều 28/6, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít (Thongloun Sisoulith) đã có cuộc gặp nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thoả thuận cấp cao Việt Nam - Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Việt Nam - Lào: Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực

Không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít gặp nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh. (Ảnh: Hải Hà)

Tại các cuộc gặp, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bày tỏ vui mừng được gặp đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít, người bạn, người đồng chí anh em thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; đồng thời chúc mừng những thành tựu mà Lào đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian qua.

Chúc mừng đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhiệm kỳ 2021 - 2026; qua đó thể hiện uy tín, sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với cá nhân đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít, đồng chí Nông Đức Mạnh và đồng chí Trần Đức Lương bày tỏ tin tưởng đồng chí Thongloun Sisoulith sẽ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giao phó.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên để sang thăm ngay sau khi hai nước tổ chức thành công Đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, một lần nữa cho thấy tình cảm thủy chung, son sắt, nồng ấm và gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc. Chuyến thăm cũng góp phần khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của cả hai nước, đặc biệt coi trọng giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực mà Lào đã đạt được trong thời gian qua. Hai đồng chí tin tưởng, với đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít, Lào sẽ tiếp tục gặt hái được những thành quả to lớn hơn nữa, góp phần vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị và nâng cao vị thế của hai nước Lào - Việt Nam trên trường quốc tế.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít gặp nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít bày tỏ sự coi trọng đối với mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp; đồng thời nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước.

Cảm ơn nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã luôn dành cho nhân dân Lào anh em những tình cảm nồng ấm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để góp phần duy trì, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; tuyên truyền để các thế hệ mai sau ý thức về việc gìn giữ để mối quan hệ tốt đẹp này mãi mãi trường tồn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít trân trọng mời nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sang thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào thời gian thích hợp. Nguyên Tổng Bí thư và nguyên Chủ tịch nước chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời của đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít./.

Mạnh Hùng - Hải Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực