Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia
đối với Trụ sở Bộ Ngoại giao từ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.
Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các cán bộ lão thành của Bộ Ngoại giao, các đại biểu tham dự Hội nghị Ngoại giao 29.
Buổi lễ còn có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý; Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thế Hùng; Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Trần Đình Thành; Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trương Minh Tiến và Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình.
Phát biểu tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Văn hoá đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao Phạm Sanh Châu cho biết: Trụ sở Bộ Ngoại giao - công trình kiến trúc nổi bật đại diện cho trường phái kiến trúc Đông Dương, do Kiến trúc sư Ernest Hébrard thiết kế năm 1925 và hoàn tất xây dựng năm 1928. Tòa nhà cũng được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 41 ngày 3/10/1945, giao làm Trụ sở Bộ Ngoại giao. Trong suốt hơn 60 năm qua, Bộ Ngoại giao liên tục quản lý và sử dụng Tòa nhà này, được ví như “Từ đường” của ngành Ngoại giao.
Trụ sở Bộ Ngoại giao nguyên là Sở Tài chính Đông Dương.
Ông Phạm Sanh Châu khẳng định: Sự công nhận này thể hiện sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP. Hà Nội, đáp ứng nguyện vọng bảo tồn di tích văn hóa lịch sử cũng như mong muốn giữ lại Tòa nhà Trụ sở Bộ Ngoại giao của hơn 2.000 cán bộ, viên chức Bộ Ngoại giao và 2.400 cán bộ hưu trí của Bộ.
Trụ sở Bộ Ngoại giao được xây dựng từ năm 1925, là một trong số rất ít những công trình có giá trị kiến trúc được xây dựng từ thời Pháp… Từ sau năm 1954 đến nay, công trình này được Bộ Ngoại giao đóng làm Trụ sở. Trong quá trình đó có rất nhiều sự kiện liên quan đến ngành Ngoại giao và liên quan đến lịch sử nước nhà đã diễn ra tại đây. Với giá trị kiến trúc và lịch sử đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng đây là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.
Công trình này đã được người dân cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng biết đến từ rất lâu. Trước đây, nó được gọi với cái tên công trình Nhà trăm mái và bây giờ là Trụ sở Bộ Ngoại giao. Chính vì giá trị to lớn của công trình mà chúng ta cần bảo tồn, gìn giữ và giới thiệu với khách tham quan biết đến công trình này.
Sau khi được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia, công trình này sẽ được bảo vệ bởi Luật Di sản văn hóa và các văn bản liên quan đến bảo vệ các công trình di sản văn hóa. Do được xây dựng từ năm 1925 đến nay, công trình không tránh khỏi sự xuống cấp. Chính vì vậy, sau khi được xếp hạng, UBND TP. Hà Nội và Bộ Ngoại giao cần quan tâm đầu tư để bảo tồn lâu dài, hạn chế những thay đổi các yếu tố gốc của công trình, nhất là về vật liệu cũng như phong cách kiến trúc vốn có từ năm 1925 đến nay./.