Trung ương Đoàn và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ký kết phối hợp giai đoạn 2023-2027

Thứ hai, 29/05/2023 22:54
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Chiều 29/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 – 2027.
leftcenterrightdel
 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2027.

Báo cáo kết quả phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2022, đồng chí Trần Quốc Bình, Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho biết, thời gian qua, hai đơn vị luôn chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa thông qua các hoạt động như Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc, Liên hoan "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc, Chương trình Xuân tình nguyện, Chương trình Xuân Biên giới, Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng,…

Giai đoạn 2017 – 2022, Tập đoàn đã hỗ trợ Trung ương Đoàn tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội với tổng kinh phí thực hiện hàng trăm triệu đồng.

Trung ương Đoàn phối hợp với Tập đoàn khảo sát, nghiên cứu và đưa cây cao su vào trồng tại 9 dự án Làng Thanh niên lập nghiệp ở Việt Nam và nước bạn Lào với tổng diện tích hơn 2.000 ha.

Trong các nội dung hợp tác quốc tế, Trung ương Đoàn đã luôn quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh niên của tập đoàn tham gia các đoàn học tập, giao lưu với thanh niên các nước trên thế giới như: Liên hoan thanh niên Việt - Trung, Liên hoan thanh niên Việt – Lào – Campuchia,…

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thứ thứ Nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, các hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị là rất thiết thực, ý nghĩa, cần tiếp tục được phát huy.

leftcenterrightdel
 Ông Trần Công Kha (bên trái), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam trao "Kỷ niệm chương Cao su Việt Nam" cho Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang

Đối với các hoạt động phối hợp trong giai đoạn 2023-2027, các đơn vị cần tập trung làm tốt một số nội dung như: tạo sự ổn định về mặt chính trị đối với các đơn vị, địa phương mà mình đóng chân; tạo sự gắn kết giữa các tỉnh, thành đoàn.

Tại nhiều địa phương, lực lượng lao động có đông đồng bào dân tộc thiểu số nên quá trình tổ chức hoạt động, đoàn các đơn vị cần hết sức quan tâm, chăm lo đến người dân, đồng bào các dân tộc thiểu số.

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục thực hiện ký kết các nội dung phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2027 với một số nội dung trọng tâm về tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên các đơn vị; triển khai các hoạt động về trau dồi kỹ năng người thợ; phối hợp triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội,…/.

Tin, ảnh: An Nhiên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực