Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” tại Hà Nam

Thứ năm, 01/02/2024 16:45
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ngày 1/2, tại Trung tâm Văn hóa, thể thao công nhân lao động Khu công nghiệp Châu Sơn (Phủ Lý, Hà Nam), Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” và hội thi “Vui gói bánh chưng - tưng bừng ngày Tết” năm 2024 cho đoàn viên, người lao động tại tỉnh Hà Nam. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và đoàn công tác tham dự chương trình.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam Lê Văn Hà nhấn mạnh, chương trình "Tết sum vầy" là hoạt động có ý nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong dịp Tết đến Xuân về. Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, chương trình nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động.

Qua 10 năm thực hiện, các cấp Công đoàn trong tỉnh Hà Nam đã tổ chức hàng trăm hoạt động, chương trình “Tết sum vầy” với gần 500.000 lượt đoàn viên, người lao động tham gia, tổng kinh phí được hỗ trợ là trên 50 tỷ đồng. Chương trình đã tạo dấu ấn và phát huy được vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong nhiệm vụ chăm lo đoàn viên, người lao động mỗi độ Tết đến, Xuân về.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài thăm, tặng quà cho công nhân lao động tại Hà Nam. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN 

Thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã chuẩn bị trên 10.000 suất quà và gần 1.500 vé xe, 30 chuyến xe để đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động nhiều năm liền không có điều kiện về quê đón Tết với tổng số tiền trên 6,5 tỷ đồng; hỗ trợ 7 nhà mái ấm Công đoàn, với tổng số tiền 350 triệu đồng.

Năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức hội thi “Vui gói bánh chưng - Tưng bừng ngày Tết” năm 2024, tạo sân chơi lành mạnh để đoàn viên, người lao động thể hiện tài năng khéo léo trong việc gói bánh chưng - một món ăn truyền thống của người Việt Nam, qua đó góp phần giáo dục nét đẹp truyền thống và giữ gìn phong tục cổ truyền của dân tộc. Đây cũng là cơ hội để đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết và là dịp để cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động sum vầy đón Tết cổ truyền Xuân Giáp Thìn 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đã ghi nhận những đóng góp tích cực của các cấp Công đoàn, sự nỗ lực của doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt trong công tác chăm lo, hỗ trợ người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đề nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh huy động tốt hơn nữa sự tham gia của xã hội, tập trung chăm lo Tết, bảo đảm mọi công nhân lao động đều có Tết. Cùng với đó, các chủ doanh nghiệp, đơn vị cần quan tâm nhiều hơn đến công nhân lao động, từ nâng cao trình độ tay nghề đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã trao tặng 300 suất quà (trị giá 800 ngàn đồng/suất) cho công nhân, lao động tỉnh Hà Nam./.

Đại Nghĩa/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực