Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè

Chủ nhật, 05/06/2022 14:58
(ĐCSVN) – Các chương trình tình nguyện hè TP Hồ Chí Minh năm 2022 diễn ra từ ngày 05/6- 07/8/2022 với sự tham gia của hơn 360.000 lượt chiến sĩ của các chương trình, chiến dịch tình nguyện Gia sư áo xanh, Tiếp sức mùa thi, Hoa Phượng Đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng và Mùa hè xanh sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ tại 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, 15 tỉnh ở khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) và Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
 Ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè TP Hồ Chí Minh năm 2022.

Ngày 5/6, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè TP Hồ Chí Minh năm 2022.

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cho biết: Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 của tuổi trẻ Thành phố được tổ chức đúng với ngày kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022), điều này mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt và tự hào, thể hiện khát vọng và lý tưởng của thế hệ thanh niên ngày nay với mong muốn tiếp nối hành động của người thanh niên yêu nước để góp sức mình xây dựng thành phố mang tên Bác cùng cả nước ngày càng phát triển, Nhân dân ngày càng no ấm và hạnh phúc.

Các hoạt động tình nguyện hè cũng là hành động thiết thực của tuổi trẻ Thành phố phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả của dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ ổn định đời sống Nhân dân, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp sức trẻ, lòng yêu nước, ý chí khát khao cống hiến, niềm tin, sự sáng tạo, tinh thần tình nguyện để góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

 Ban Chỉ huy các chương trình, chiến dịch tình nguyện đã chuẩn bị tổng thể các công trình, phần việc để tổ chức  thực hiện 11 chỉ tiêu, công trình chung gắn với các nội dung, phần việc trọng điểm.

Diễn ra từ ngày 05/6- 07/8/2022 với sự tham gia của hơn 360.000 lượt chiến sĩ của các chương trình, chiến dịch tình nguyện Gia sư áo xanh, Tiếp sức mùa thi, Hoa Phượng Đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng và Mùa hè xanh sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ tại 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, 15 tỉnh ở khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) và Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Năm nay, Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam Thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố tiếp tục xác lập nguyên tắc “03 chung” trong quan điểm chỉ đạo, điều hành các chương trình, chiến dịch đó là “Chung ngày cao điểm”, “Chung chỉ tiêu” và “Chung công trình”, thông qua việc tổ chức các ngày hành động cao điểm với chủ đề: “Chiến sĩ tình nguyện vì môi trường Thành phố” - ngày 05/6, “Chiến sĩ tình nguyện xây dựng văn minh đô thị” - ngày 26/6; “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” - ngày 17/7; Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ 146 - ngày 24/7; “Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội” - ngày 26/7; “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông” - ngày 31/7, “Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu” - ngày 07/8.

Ban Chỉ huy các chương trình, chiến dịch tình nguyện đã chuẩn bị tổng thể các công trình, phần việc để tổ chức thực hiện 11 chỉ tiêu, công trình chung gắn với các nội dung, phần việc trọng điểm tiêu biểu như sau: đóng góp ít nhất 25.000 ý tưởng, sáng kiến, trong đó ít nhất 30 ý tưởng, sáng kiến được áp dụng trong thực tiễn; trang bị, tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho ít nhất 30.000 lượt thanh thiếu nhi thành phố; hỗ trợ khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 12.000 người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trồng mới 30.000 cây xanh; nâng cấp, bê tông hóa 35 km đường, hẻm; xây mới, sửa chữa 25 nhà tình bạn, nhà tình thương, nhà tình nghĩa; xây dựng, nâng cấp 20 khu sinh hoạt thể dục thể thao trong cộng đồng, sân chơi thiếu nhi, khu sinh hoạt thể dục thể thao. Qua đó, bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng cho 200 chiến sĩ tình nguyện trong chiến dịch.

 Trao thư cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Bên cạnh những đặc trưng rất riêng gắn liền với mỗi màu áo thì các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thành phố năm nay tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như: Tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID từ thể chất đến tinh thần cho đa dạng các đối tượng, từ học sinh, sinh viên, người lao động, hay con em các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu lưu trú, khu nhà trọ cho đến mọi người dân trên khắp địa bàn thành phố; phát huy chuyên môn trong tổ chức các hoạt động tình nguyện, giải quyết các vấn đề khó khăn, tồn đọng tại địa phương, tham gia thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài; đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao năng lực của học sinh, sinh viên cùng mỗi người dân thành phố trong quá trình tiếp cận và thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển thành phố từng bước trở thành đô thị thông minh, hiện đại…

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương lưu ý các tình nguyện viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối tuân thủ kỷ luật, không chủ quan, giữ an toàn cho chính mình, gia đình, người thân và đồng đội trong suốt quá trình tham gia chiến dịch; đảm bảo chấp hành tốt nội quy, yêu cầu của Ban Chỉ huy chiến dịch cấp Thành và cấp cơ sở trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mỗi đội hình, mỗi chiến sĩ phải tự giác nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ sức khỏe, đặc biệt tích cực tuyên truyền và vận động người dân đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác.

Cùng với đó, các đội hình tình nguyện phải tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện các công trình để mỗi công trình, phần việc thực hiện trong chiến dịch phải thật sự có  ý nghĩa, tập trung hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho người dân và địa phương trên địa bàn trú đóng.

 Đông đảo đoàn viên thanh niên tham dự Lễ ra quân.

Mỗi chiến sĩ khi tham gia chiến dịch sẽ là một đại sứ cho tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ thành phố, giúp lan tỏa những hành động đẹp, việc làm ý nghĩa đến mọi người xung quanh, tôi đề nghị các bạn chiến sĩ tích cực thi đua, hăng hái nỗ lực, quyết tâm lao động hăng say để cống hiến hết sức mình thực hiện những công trình, phần việc có ích, góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội, những khó khăn đang đặt ra trong cuộc sống hôm nay. Và để rồi khi khép lại hành trình đẹp đẽ mùa hè này, không chỉ cho đi mà các bạn sẽ nhận lại được một hành trang riêng cho chính bản thân mình, hành trang của những trải nghiệm và trưởng thành.

Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh kêu gọi toàn thể các chiến sĩ tình nguyện tích cực hưởng ứng, đăng ký tham gia các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè; đồng thời mời gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên, người dân thành phố cùng đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện trực tuyến trên không gian mạng thông qua Cổng thông tin kết nối tình nguyện GO VOLUNTEER để cùng nhau lan tỏa những thông điệp hết sức nhân văn đến toàn thể mọi người, góp một phần nhỏ sức lực của mình vào xây dựng quê hương, đất nước, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho Nhân dân./.

 

Hùng Khoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực