Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh

Thứ năm, 30/11/2023 21:59
(ĐCSVN) - Ngày 30/11, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (ảnh: Báo Quảng Ninh) 

Thông tin tới cử tri thành phố Hạ Long về kết quả Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Sau hơn 22 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc sáng 29/11.

Với tỷ lệ tán thành rất cao, Quốc hội khóa XV đã thông qua 7 luật, 9 nghị quyết, cho ý kiến lần 3 đối với 01 dự án luật, cho ý kiến lần 2 đối với 01 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác; lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và Nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác…

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến tại tất cả các phiên thảo luận tổ, đăng ký và phát biểu một số nội dung tại các phiên thảo luận tại hội trường. Các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tham gia 35 lượt phát biểu ý kiến, phát biểu tại hội trường và tại tổ, tập trung vào các dự án Luật, nội dung cử tri và Nhân dân quan tâm.

Nhân dịp này, cử tri thành phố Hạ Long đã kiến nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan như: Các cấp, các ngành cần sớm ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ đối với giáo viên có hưởng lương tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cần có giải pháp thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo giữa các khu vực ở thành phố Hạ Long; hỗ trợ lao động ngành than tiếp cận nhà ở xã hội...

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chia sẻ, giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời tiếp thu, tổng hợp các ý kiến gửi tới Quốc hội trong kỳ họp tới và gửi tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định, thẩm quyền./.

Đức Hiếu/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực