Vun đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Campuchia

Thứ hai, 29/05/2023 22:36
(ĐCSVN) - Chúc mừng thành công của cuộc Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Uỷ ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam với Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ triển khai các nội dung đã được hai bên cam kết thỏa thuận hợp tác phát triển trong thời gian tới.
leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Nhem Valy.

Chiều ngày 29/5, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do đồng chí Nhem Valy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, bày tỏ sự vui mừng khi đến thăm, làm việc tại UBTƯ MTTQ Việt Nam và thăm Thủ đô Hà Nội, đồng chí Nhem Valy cho biết, hiện nay nhân dân Campuchia đang sống trong hòa bình, hợp tác, phát triển. Gần đây, Campuchia đã tổ chức thành công SEA Games 32, thu hút được sự quan tâm và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế về an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt trong kỳ SEA Games lần này, đoàn thể thao Việt Nam đã đạt được thành tích rất ấn tượng khi đứng đầu bảng xếp hạng huy chương.

Đồng chí Nhem Valy chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia sẽ luôn được nhân dân hai nước duy trì, gìn giữ như bảo vệ đôi mắt của mình.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đồng chí Nhem Valy cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam thành công tốt đẹp. Đồng chí gửi lời cảm ơn đến sự đón tiếp nồng hậu của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia trong chuyến thăm hữu nghị Vương quốc Campuchia từ ngày 28 - 30/7/2022... Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ sự vui mừng khi nhận thấy trong thời gian qua Campuchia đã có sự phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao. Mối quan hệ Việt Nam - Campuchia và nhân dân hai nước ngày càng bền chặt.

Chúc mừng thành công của cuộc Hội đàm giữa Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam với Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ triển khai các nội dung đã được hai bên cam kết thỏa thuận hợp tác phát triển trong thời gian tới.

Trong đó tập trung hướng đến tổ chức thành công Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đồng thời, Mặt trận hai nước Việt Nam và Campuchia cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, luôn ghi nhớ về giai đoạn hai bên cùng tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước ngày càng tốt đẹp hơn. Khi kiểm soát được đại dịch COVID-19, Mặt trận các tỉnh khu vực biên giới giữa hai nước sẽ tăng cường phối hợp, trao đổi, hợp tác chặt chẽ hơn, thực hiện các mục tiêu đã được hai bên thỏa thuận hợp tác.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại buổi tiếp.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn, Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia cùng các cơ quan chức năng của Campuchia sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia...

* Trước đó, cũng trong chiều 29/5, các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; Nhem Valy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã chủ trì cuộc Hội đàm giữa hai bên.

Phát biểu tại Hội đàm, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ vui mừng khi nhận thấy cùng với đà phát triển chung của quan hệ hai nước, quan hệ của hai tổ chức Mặt trận trong những năm qua đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước vẫn giữ được đà phát triển tích cực trên tất cả các kênh; lãnh đạo cấp cao duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên dưới nhiều hình thức; các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Đáng chú ý, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 tăng 11% so với năm 2021; kim ngạch thương mại hai chiều 4 tháng đầu năm 2023 tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau kịp thời và hiệu quả giữa hai nước Việt Nam và Campuchia trong ứng phó với dịch bệnh đã thể hiện sinh động truyền thống đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn giữa hai dân tộc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cũng chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong những năm qua; đặc biệt là trong phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 5,2%, đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN, AIPA 2022 và nhất là tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V tháng 6/2022, tổ chức thành công SEA Games 32 tại Campuchia vừa qua.

Tại cuộc Hội đàm, lãnh đạo hai tổ chức Mặt trận đã thông tin về tình hình quan hệ hai nước, tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam; thông tin về công tác của MTTQ Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia thời gian qua và định hướng trong thời gian tới, trao đổi, thảo luận một số nội dung hợp tác trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi Hội đàm. 

Từ nội dung trao đổi tại Hội đàm, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Nhem Valy gửi lời cảm ơn sâu sắc đến UBTƯ MTTQ Việt Nam đã gửi lời mời Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam để trực tiếp trao đổi, nắm bắt tình hình giữa hai nước; đồng thời khẳng định thông qua cuộc Hội đàm sẽ giúp hai tổ chức Mặt trận hiểu nhau hơn, góp phần quan trọng vào việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết bền chặt, tăng cường phối hợp chặt chẽ vì lợi ích chung của hai nước.

Đồng chí Nhem Valy mong muốn, sau Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6 tại tỉnh An Giang, 10 tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước sẽ tiếp tục hoàn thiện việc ký kết Bản Ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận các tỉnh; đồng thời 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa 3 bên đã được ký kết vào năm 2020 vừa qua.

Thống nhất nội dung trao đổi với Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia về Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia trao đổi với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước để thống nhất nội dung và thời gian tổ chức, sau khi có ý kiến thống nhất về thời gian, nội dung của Hội nghị sẽ báo cáo cho đồng chí Chủ tịch của mỗi tổ chức và phối hợp tổ chức thành công Hội nghị này.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà gửi lời cảm ơn và đề nghị Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia cùng các cơ quan chức năng của Campuchia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia, trong đó có thủ tục nhập quốc tịch, giúp bà con ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước; đồng thời tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Campuchia. Về phần mình, Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và học sinh, sinh viên Campuchia đang sinh sống và học tập tại Việt Nam.../.

Hương Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực