Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh toàn diện, sâu sắc

Thứ ba, 06/06/2023 12:06
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết, vừa thể hiện tình cảm kính trọng sâu sắc của Nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa giúp phát huy các giá trị vật chất, tinh thần về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Sài Gòn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh.
 Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Sáng 6/6, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM nhiệm vụ, giải pháp”.

Tham dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Trường Lưu, Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thọ Truyền nhấn mạnh, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết, vừa thể hiện tình cảm kính trọng sâu sắc của Nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa giúp phát huy các giá trị vật chất, tinh thần về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Sài Gòn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh; vừa phát huy đặc trưng, văn hóa, tính cách của con người TP gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội thảo “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh nhiệm vụ, giải pháp”.

“Hội thảo khoa học “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh, nhiệm vụ và giải pháp” nhằm mục đích xác định rõ thêm nội dung quan trọng trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, từ đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố được toàn diện, sâu sắc.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận từ các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, dưới góc độ nhìn nhận khác nhau cùng đưa ra các đánh giá, ý kiến nhận định về các nội dung xoay quanh việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh” - đồng chí Nguyễn Thọ Truyền cho biết.

 Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ tại Hội thảo.

Từ đề xuất của Ban Tổ chức, tại Hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận các nhóm nội dung: Một số quan điểm, nhận thức về không gian văn hóa, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và mục tiêu xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Xây dựng không văn hóa Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác quy hoạch các thiết chế văn hóa, công viên văn hóa, quảng trường văn hóa trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo; Xây dựng các thiết chế văn hóa vật thể, yếu tố quan trọng góp phần hình thành việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo - nhiệm vụ và những giải pháp.

 Các đại biểu chia sẻ tại bên lề Hội thảo.

Các đại biểu tập trung chia sẻ giải pháp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa và con người Thành phố phát triển toàn diện trên cơ sở phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kết hợp với tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại, là yếu tố quan trọng góp phần hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng nhằm góp phần lan tỏa sâu, rộng tư tưởng, đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh trong toàn xã hội trên cơ sở phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kết hợp với tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại; Phát triển văn hóa - xã hội nhanh và bền vững, đồng bộ với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, làm nền tảng cho TP phát triển bền vững là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng thành công không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.../.

Hoàng Mẫn - Phú Đức

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực