Hải Phòng phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn bền vững

Thứ hai, 10/07/2023 19:01
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Trong những năm qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng đã phát triển mạnh mẽ theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn, tiến tới nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao; công nghiệp, dịch vụ nông thôn có sự đổi thay đáng kể, diện mạo nông thôn mới có nhiều khởi sắc… Qua đó, đã góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Nông nghiệp không chỉ có vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế mà còn đang từng bước vươn lên trở thành ngành kinh tế năng động, phát triển bền vững, tham gia sâu vào tiến trình hội nhập kinh tế thế giới của đất nước. Đặc biệt, khi đứng trước tác động của đại dịch COVID-19, nông nghiệp đã bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, tạo sinh kế, việc làm và thu nhập ổn định cho người dân nông thôn, góp phần quan trọng ổn định kinh tế - chính trị - xã hội. Chính vì vậy, từ lâu nông nghiệp đã có vị thế vững chắc trong bức tranh kinh tế của nước ta.

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố lần thứ VI và bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng đã đưa nền nông nghiệp thành phố đi lên cùng sự phát triển không ngừng của nền nông nghiệp nước nhà. Nhờ phát huy truyền thống đoàn kết, đề cao tính chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, Sở đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện hiệu quả chủ đề năm: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hoá đô thị - Xây dựng nông thôn mới - Thực hiện Chuyển đổi số”. Từ đó, thay đổi diện mạo, kết cấu hạ tầng, cơ sở sản xuất, giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội thảo “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp”. 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Sở đã đẩy mạnh thực hiện các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Thu nhập bình quân của lao động trong nông thôn tăng từ 56,4 triệu đồng/người/năm (2020) lên 67,2 triệu đồng/người/năm (năm 2023), tăng 19%. Giá trị sản xuất trồng trọt trên 01 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 132 triệu đồng/ha (năm 2020) lên 140 triệu đồng/ha (năm 2022).

Bên cạnh đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản năm 2021 tăng 1,26%; Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản năm 2022 tiếp tục tăng 1,12%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố giao. Tình hình sản xuất chăn nuôi được giữ vững và dần chuyển mạnh sang phương thức chăn nuôi tập trung quy mô trang trại; tăng cường công tác cơ cấu lại ngành chăn nuôi, hệ thống giết mổ, liên kết theo chuỗi giá trị. Toàn thành phố hiện có trên 1.084 trang trại chăn nuôi, trong đó: 170 trang trại lợn chiếm 51,82% tổng đàn lợn; 914 trang trại gia cầm, chiếm 51,14% tổng đàn gia cầm và 36.917 hộ chăn nuôi quy mô nông hộ; diện tích nuôi trồng thủy sản đến nay ước đạt 9.313,8 ha, tăng 0,6% diện tích nuôi trồng thủy sản cùng kỳ năm trước.

Mô hình trồng thanh long theo hướng hữu cơ tại huyện An Lão. 

Thời gian qua, Sở đã không ngừng nâng cao công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, tỷ lệ che phủ rừng năm 2022 đạt 8,6%; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng, phát hiện và xử lý các trường hợp săn bắt động vật rừng trái phép, phối hợp xử lý các vi phạm về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định. Tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ; cơ giới hóa trong sản xuất. Cùng với đó, công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai được quan tâm, chú trọng; 100% diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu kịp thời; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước đạt quy chuẩn từ nhà máy nước tập trung đạt 99,3%. Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ và các hoạt động sự nghiệp được tăng cường và đạt hiệu quả rõ rệt.

Trên tinh thần quyết tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Sở đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025. Đến nay, toàn thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 07 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Công tác cải cách hành chính ngày càng chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững; Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng sẽ tiếp tục ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao cả về công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng; từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm của thành phố, góp phần từng bước đưa nền nông nghiệp nước nhà ngày càng phát triển nhanh và bền vững./.

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực