Huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) chào mừng kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Thứ ba, 20/06/2023 16:44
(ĐCSVN) - Lý Sơn là huyện đảo tiền tiêu của đất nước, giữ vị thế chính trị đặc biệt trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển và trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây có nhiều tài nguyên vô giá để phát triển các loại hình du lịch, hướng đến phát triển ngành dịch vụ - du lịch; trở thành trung tâm du lịch biển - đảo hàng đầu quốc gia.

Lý Sơn là huyện đảo nằm phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ngãi, gồm 02 đảo: Đảo Lớn và đảo Bé. Cách đất liền khoảng 15 hải lý, Lý Sơn có diện tích tự nhiên 10,39km2, dân số hơn 22 nghìn người, nằm ngay trên con đường biển từ Bắc vào Nam và ngay cửa ngõ phía Đông của Khu kinh tế Dung Quất, cũng như của cả khu kinh tế trọng điểm miền Trung. Với vị trí này, Lý Sơn là huyện đảo tiền tiêu của đất nước, giữ vị thế chính trị đặc biệt trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển và trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây có nhiều tài nguyên vô giá để phát triển các loại hình du lịch, hướng đến phát triển ngành dịch vụ - du lịch; trở thành trung tâm du lịch biển - đảo hàng đầu quốc gia.

 

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực