Thường Tín tập trung xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Thứ tư, 31/05/2023 18:14
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Huyện Thường Tín (Hà Nội) được mệnh danh là “đất danh hương”, quê hương của 68 nhà khoa bảng, là “đất trăm nghề” khi nơi đây có 126 làng nghề. Trong thời gian qua, huyện đang nỗ lực, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thực hiện các nhiệm vụ, nhằm đạt mục tiêu đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, làm cơ sở, nền tảng phấn đấu đưa huyện trở thành một quận của Thủ đô trong giai đoạn 2025 - 2030.

Từ đầu năm 2023 đến nay, kinh tế huyện Thường Tín duy trì tốc độ tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước đạt 7.287 tỷ đồng, đạt 27,53% kế hoạch năm và tăng 7,38% so với cùng kỳ năm 2022; tổng giá trị sản xuất công nghiệp – thủ công nghiệp  ước đạt 5.780 tỷ đồng, đạt 28,3% kế hoạch năm và tăng 4,65% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 4.967 tỷ đồng, đạt 26,63% kế hoạch năm, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 488 tỷ đồng, đạt 27,66% kế hoạch năm, tăng 2,31% so với năm 2022.

 Thường Tín có trục đường cao tốc Bắc – Nam chạy qua, là điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội

Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện đến năm 2025 tiếp tục được triển khai quyết liệt, phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, trong quý I năm 2023, thành phố đã ban hành Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Minh Cường và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 đối với xã Hồng Vân.

 Lễ khởi công xây dựng Cụm công nghiệp Ninh Sở giai đoạn 2.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nếp sống người Hà Nội văn minh, thanh lịch tiếp tục được đẩy mạnh. Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” được triển khai gắn với các cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Xã hội hóa giáo dục”, “Gia đình hiếu học”… tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Phong trào từ thiện nhân đạo tiếp tục có hiệu quả với các phong trào, mô hình và cuộc vận động như: “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Hiến máu tình nguyện”; Phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực. Phong trào thi đua “Quyết thắng”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân” trong các lực lượng vũ trang tiếp tục được triển khai sâu rộng, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tình hình tôn giáo và an ninh nông thôn ổn định. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tiếp tục được xác định là phong trào trọng tâm, được tổ chức, triển khai toàn diện trên địa bàn huyện...

 

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực