75 năm người chiến sỹ miền Đông

Thứ sáu, 11/12/2020 00:07
(ĐCSVN)- Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 – 10/12/2020), LLVT Quân khu 7 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, nâng cao cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu, kên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thành lập ngày 10/ 12/ 1945 tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, những chiến sĩ Vệ quốc đầu tiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sự dùm bọc nuôi dưỡng của Nhân dân miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bô, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã phát triển thành một đội quân hùng hậu, rộng khắp, càng đánh càng mạnh, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần cùng quân dân cả nước lần lượt đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 – 10/12/2020) đúng vào dịp toàn Đảng toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2002), 31 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân(22/12/1989 - 22/12/2020), tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”,  LLVT Quân khu 7 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, nâng cao cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu, kên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Luôn thương yêu đồng chí, kính trọng nhân dân, gắn bó thủy chung với bạn bè quốc tế, nêu gương sáng, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” để không phụ lòng tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân với mảnh đất Thành đồng Tổ quốc.

 

Lực lượng Vũ trang Quân khu 7 chào mừng ngày Đại lễ của dân tộc

 

 

Thế hệ trẻ tiếp bước truyền thống

 

 

 Khối nữ Du kích Củ Chi phát huy truyền thống quê hương Thành đồng Tổ quốc

 

 

Chiến sĩ D31, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh luyện tập vượt vật cản

 

Chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 tham gia huấn luyện chiến thuật

 

 

Hiệp đồng chiến đấu ở Lữ đoàn xe tăng 26

 

 

Lực lượng vũ trang quân khu tham gia Diễn tập bắn đạn thật

 

 

Nữ điều dưỡng Bệnh viện Quân y 7B tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ Quốc tế tại Nam Sudan.

 

 

Bảo quan vũ khí tại Lữ đoàn Pháo binh 75 

 

Tăng gia sản xuất rau xanh ở Sư đoàn 302 

 

Lời ca trên thao trường 

 

 

 Hào hùng truyền thống Người chiến sĩ Miền Đông

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Trực
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực