TP Hồ Chí Minh Gần 2 000 cán bộ, chiến sỹ tham gia phun khử khuẩn phòng, chống dịch

TP. Hồ Chí Minh: Gần 2.000 cán bộ, chiến sỹ tham gia phun khử khuẩn phòng, chống dịch

(ĐCSVN) – Đợt cao điểm phun thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong thời gian 7 ngày, chính thức bắt đầu từ sáng 23/7.
2 780 tình nguyện viên Thủ đô hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
2.780 tình nguyện viên Thủ đô hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
(ĐCSVN) - Với phương châm “Chống dịch toàn diện- Tiếp sức mùa thi an toàn”, 2.780 tình nguyện viên Thủ đô đã ra quân hỗ trợ 103.000 thí sinh và người...
Vải thiều Thanh Hà Ngọt lành bay xa
Vải thiều Thanh Hà: Ngọt lành bay xa
(ĐCSVN) - Vải thiều Thanh Hà có vị ngọt ngon đặc trưng, trở thành đặc sản nức tiếng của tỉnh Hải Dương được người tiêu dùng trong nước và thế giới...
TP Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa chào đón ngày hội lớn
TP. Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa chào đón ngày hội lớn
(ĐCSVN) - Hòa chung không khí cả nước chào đón Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, những ngày này,...
Lựa chọn những người ưu tú nhất để lãnh đạo đất nước
Lựa chọn những người ưu tú nhất để lãnh đạo đất nước

(ĐCSVN) - Bên lề Đại hội XIII của Đảng sáng 30/1, các đại biểu tham dự Đại hội đều khẳng định: Khi lựa chọn nhân sự khóa XIII, các đại biểu sẽ làm hết trách nhiệm của mình để lựa chọn chính xác và trúng nhất, lựa chọn những người ưu tú nhất để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn tới.

Tin tưởng, kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ tâm, đủ tài
Tin tưởng, kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ tâm, đủ tài

(ĐCSVN) - Cùng với văn kiện Đại hội, công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng là vấn đề được báo chí, dư luận quan tâm và đặt nhiều câu hỏi nhất với các đại biểu tham dự Đại hội, với mong muốn sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tài để lãnh đạo đất nước.

Nhiều đại biểu tâm đắc với cơ chế bảo vệ cán bộ “6 dám”
Nhiều đại biểu tâm đắc với cơ chế bảo vệ cán bộ “6 dám”

(ĐCSVN) - Trao đổi bên lề Đại hội XIII của Đảng, nhiều cán bộ cho rằng cơ chế bảo vệ cán bộ: “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách” là điểm nhấn rất quan trọng trong văn kiện và được nhiều cán bộ tâm đắc.

Tiếp tục bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng
Tiếp tục bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị, các lực lượng tiếp tục duy trì tốt hơn công tác an ninh, thường trực các kế hoạch, phương án, sẵn sàng chiến đấu để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng; không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Xét nghiệm COVID-19 lần 3 cho phóng viên báo chí và lực lượng phục vụ Đại hội XIII
Xét nghiệm COVID-19 lần 3 cho phóng viên báo chí và lực lượng phục vụ Đại hội XIII

(ĐCSVN) - Sau khi xuất hiện các ca lây nhiễm COVID-19 tại một số địa phương: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội..., để bảo đảm công tác phòng chống dịch, sáng 29/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tiểu ban Y tế Đại hội XIII của Đảng đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 (lần 3) cho các phóng viên báo chí và lực lượng nhân sự phục vụ Đại hội.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục thực hiện công tác nhân sự
Đại hội XIII của Đảng tiếp tục thực hiện công tác nhân sự

(ĐCSVN) - Hôm nay (29/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc. Theo chương trình, Đại hội sẽ dành cả ngày để thực hiện công tác nhân sự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và Đoàn Chủ tịch chủ trì.

Cứ 1 000 người dân sẽ có 1 doanh nghiệp công nghệ số
Cứ 1.000 người dân sẽ có 1 doanh nghiệp công nghệ số

(ĐCSVN) - Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành chương trình hay chiến lược về chuyển đổi số quốc gia. Đây là điều kiện thuận lợi để Việt Nam chủ động khai thác triệt để các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ mang lại và bứt phá vươn lên, thay đổi thứ hạng.

Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội
Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội

(ĐCSVN) - Tham luận tại Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, Quảng Ninh luôn gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi... ngay trong từng bước đi, từng chính sách của địa phương; không chờ kinh tế phát triển rồi mới lo các vấn đề về xã hội.

Tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành
Tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành

(ĐCSVN) - Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ và các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên, xem đây là biện pháp trung tâm trong giáo dục, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, tập trung vào những “phẩm chất” nổi bật của thanh niên.

Tin tưởng vào thành công của Đại hội
Tin tưởng vào thành công của Đại hội

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, bầu được những cán bộ hội tụ đủ phẩm chất cách mạng của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám đấu tranh, thật sự xứng đáng và uy tín để từ đó xây dựng một đội ngũ cán bộ vững vàng về tâm sức và tầm vóc.

Nâng cao tính độc lập, tự chủ trong phát triển kinh tế
Nâng cao tính độc lập, tự chủ trong phát triển kinh tế

(ĐCSVN) - Tham gia sâu hơn vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu nhưng đồng thời nâng cao tính độc lập, tự chủ trong phát triển kinh tế của nước ta vừa là yêu cầu, đòi hỏi nhưng cũng vừa là phương châm, cách thức để Việt Nam có thể vượt qua khó khăn, thách thức và tận dụng được những cơ hội để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, nhất là lãnh đạo chủ chốt
Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, nhất là lãnh đạo chủ chốt

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà cho rằng, tinh thần trách nhiệm nêu gương không phải tự nhiên mà có, không phải tự nó tồn tại, mà phải thông qua giáo dục, rèn luyện và các biện pháp, chế tài của Đảng và pháp luật. Khi thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, nhất là lãnh đạo chủ chốt sẽ góp phần hạn chế sự tha hóa quyền lực, nhất là lạm quyền, lộng quyền.

Mong các quyết sách của Đảng tạo điều kiện để phụ nữ đóng góp nhiều hơn cho đất nước
Mong các quyết sách của Đảng tạo điều kiện để phụ nữ đóng góp nhiều hơn cho đất nước

(ĐCSVN) - Chúng tôi mong đợi Đảng sẽ có những chủ trương, quyết sách thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm giải quyết các vấn đề đang đặt ra với phụ nữ và trẻ em, tạo điều kiện để phụ nữ trên mọi miền và mọi vị trí công tác có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho đất nước, cho việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam với quốc tế về mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo mới đưa đất nước phát triển mạnh mẽ
Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo mới đưa đất nước phát triển mạnh mẽ

(ĐCSVN) - Trao đổi với phóng viên bên lề Đại hội XIII của Đảng, một số đại biểu bày tỏ vui mừng khi các bước trong công tác nhân sự được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Các đại biểu tin tưởng Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo mới đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong chặng đường mới. Đồng thời quan tâm để tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào Ban chấp hành Trung ương được tăng lên, đạt được tỷ lệ như mong muốn.

Không khí thảo luận các văn kiện Đại hội XIII sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ
Không khí thảo luận các văn kiện Đại hội XIII sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ

(ĐCSVN) - Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chiều 27/1, Đại hội tiếp tục làm việc tại Hội trường, thảo luận các văn kiện Đại hội XIII. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đảng bộ và Nhân dân Lâm Đồng kỳ vọng lớn về đường lối lãnh đạo của Đảng
Đảng bộ và Nhân dân Lâm Đồng kỳ vọng lớn về đường lối lãnh đạo của Đảng

(ĐCSVN) – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp sẽ mang lại một luồng sinh khí mới, tạo tiền đề để đất nước ta phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ đạt được những thành tựu quan trọng, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và khẳng định vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Mong muốn Đảng tiếp tục xây dựng hạt nhân chính trị trong công nhân lao động
Mong muốn Đảng tiếp tục xây dựng hạt nhân chính trị trong công nhân lao động

(ĐCSVN) - Tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động mong muốn Đảng tiếp tục quan tâm phát triển đảng viên mới - xây dựng hạt nhân chính trị trong công nhân lao động, nhất là công nhân lao động trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước nhằm phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đoàn kết người lao động.

Các đại biểu thảo luận Văn kiện Đại hội XIII tại hội trường
Các đại biểu thảo luận Văn kiện Đại hội XIII tại hội trường

(ĐHXIII) - Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 27/1, Đại hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về các dự thảo Văn kiện. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên thảo luận. ​

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy kinh tế tri thức
Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy kinh tế tri thức

(ĐCSVN) – Trong xu thế toàn cầu hóa và bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực và áp dụng khoa học-công nghệ, tiến tới chính quyền điện tử, chính quyền số…, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là rất quan trọng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần người dân tham gia
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần người dân tham gia

(ĐCSVN) - Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá. Chúng sử dụng tất cả những công nghệ mới để chống phá một cách rất tinh vi nên cuộc đấu tranh này sẽ là một cuộc đấu tranh bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ và với sự tham gia của tất cả mọi chúng ta trong mặt trận tư tưởng lý luận.

Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại
Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại

(ĐCSVN) - Trong phiên thảo luận tại hội trường Đại hội XIII của Đảng, sáng 27/1, đại biểu Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trình bày tham luận với chủ đề "Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước".