Tiền Giang: Sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh lớp 10
![]() Học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Nghiệp, huyện Cai Lậy sẵn sàng cho Kỳ thi. |
*Hơn 15.000 thí sinh dự thi ở 33 điểm thi
Với mục tiêu Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, các trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh trật tự trong suốt những ngày diễn ra Kỳ thi.
Toàn tỉnh Tiền Giang có hơn 15.000 thí sinh (TS) dự thi ở 33 điểm thi chính và 01 điểm thi phụ, với 648 phòng thi. Nhiều điểm thi ở các trường có số lượng thí sinh dự thi đông, như: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (1.209 thí sinh); Trường THPT Trương Định (816 thí sinh); Trường THPT Chợ Gạo (806 thí sinh); Trường THPT Tân Hiệp (701 thí sinh)...
Tại điểm thi Trường THPT Vĩnh Kim (huyện Châu Thành), Kỳ thi năm nay có 575 thí sinh đăng ký dự thi. Trước đó, nhà trường đã chủ động triển khai các công tác chuẩn bị như huy động cán bộ, giáo viên dọn dẹp vệ sinh trường lớp, các phòng chức năng; đồng thời kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện, quạt trần và quạt treo tường để bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho Kỳ thi.
Theo cô Nguyễn Thị Phúc Nga, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhằm bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Kỳ thi, nhà trường đã phối hợp với lực lượng Công an điều tiết giao thông, tránh tình trạng ùn ứ trước và sau mỗi buổi thi. Đội ngũ cán bộ coi thi được bố trí theo sự phân công của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời được tập huấn kỹ lưỡng theo đúng quy chế, nhằm bảo đảm Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và hiệu quả.
Tại điểm thi Trường THPT Trương Định (TP. Gò Công), mọi công tác chuẩn bị cho Kỳ thi đã được hoàn tất. Năm nay, điểm thi này có 816 thí sinh đăng ký dự thi, phân bổ tại 35 phòng thi. Trong những ngày qua, nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều kênh, đặc biệt là mạng xã hội, nhằm giúp thí sinh nắm rõ địa điểm, thời gian thi, những quy định cần lưu ý cũng như các vật dụng cần thiết khi tham gia Kỳ thi.
Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn kiểm tra đến từng điểm thi để rà soát công tác chuẩn bị, giám sát việc thực hiện quy chế coi thi; đồng thời chỉ đạo các điểm thi bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị y tế và các điều kiện an toàn cho thí sinh, cán bộ và giáo viên tham gia Kỳ thi.
*Hướng đến kỳ thi an toàn, nghiêm túc
So với năm trước, Kỳ thi năm nay, tỉnh Tiền Giang giảm khoảng 5.900 thí sinh. Đây là con số hoàn toàn bình thường trong do sự tăng, giảm của dân số.
Để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo đã huy động khoảng 1.700 cán bộ, giáo viên coi thi và một số lực lượng liên quan phục vụ trong những ngày diễn ra Kỳ thi. Lực lượng tham gia Kỳ thi là đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức thi, có tinh thần trách nhiệm cao và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của quy chế thi.
Cùng với đó, ngành Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với ngành Điện lực xây dựng phương án bảo đảm cung cấp điện ổn định trong các ngày tổ chức ra đề, in sao đề thi, coi thi và chấm thi. Song song đó, đối với ngành Công an, ngành Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch phối hợp hỗ trợ lực lượng Công an bảo vệ các đoàn vận chuyển đề thi, bài thi và bố trí Công an bảo vệ tại Hội đồng in sao đề thi và các Hội đồng coi thi, chấm thi. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các trường liên hệ y tế địa phương cử cán bộ tham gia hội đồng thi.
Ngoài ra, tại khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh sẽ có Công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày và phải bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ. Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải bảo đảm an toàn, chắc chắn; có Công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày; có một lãnh đạo điểm thi trực tại phòng trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế để nắm tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất cho Kỳ thi, để kịp thời có những nhắc nhở, điều chỉnh thực hiện tốt Kỳ thi tại các đơn vị. Ông Võ văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: "Quan điểm của ngành Giáo dục và Đào tạo đối với công tác tổ chức Kỳ thi phải bảo đảm yêu cầu nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, đúng nguyên tắc và các quy chế. Hiện các điểm thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là hệ thống máy tính, camera, các điều kiện về an toàn; hồ sơ, nhân sự tham gia Kỳ thi".
Đ. Phi
| Ngày | Buổi | Môn thi | Thời gian mở, phát đề | Thời gian làm bài | ||
| 04/6/2025
| SÁNG | - 7 giờ 00 phút: Họp lãnh đạo. - 7 giờ 30 phút: Họp toàn thể thành viên làm công tác coi thi Hội đồng coi thi. Phổ biến Quy chế và Hướng dẫn thi. - Từ 9 giờ 30 phút: Tổ chức kiểm tra hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi, cơ sở vật chất phục vụ Hội đồng coi thi. | ||||
| CHIỀU | - 14 giờ 00 phút: + Thí sinh đến phòng thi, nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi, đính chính sai sót (nếu có). + Tiếp tục kiểm tra hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi, cơ sở vật chất phục vụ Hội đồng coi thi (nếu có). | |||||
| 05/6/2025 | SÁNG | Ngữ văn (phổ thông) | 07:30 | 07:35 - 09:35 (120 phút) | ||
| CHIỀU | Tiếng Anh (phổ thông) | 13:30 | 13:35 - 14:35 (60 phút) | |||
| Toán (phổ thông) | 14:45 | 14:50 - 16:20 (90 phút) | ||||
| 06/6/2025 | SÁNG | Các môn chuyên | 07:25 | 07:30 - 10:00 (150 phút) | ||




