Phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng cảnh sát cơ động

Thứ hai, 15/04/2024 07:02
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Trên chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, lực lượng cảnh sát cơ động đã lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 06/01/1974, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 33-CA/QĐ thành lập lực lượng Cảnh sát bảo vệ (nay là lực lượng cảnh sát cơ động) và tổ chức lễ ra mắt trọng thể vào ngày 15/4/1974. Từ đó ngày 15/4 hằng năm là ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ).

"Lá chắn thép" của Ðảng, Nhà nước, nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT

 Ra đời trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn cam go, quyết liệt; lực lượng Cảnh sát bảo vệ, CSCĐ đã cùng với quân, dân cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, góp phần đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm phá hoại công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; truy quét bắt giữ hàng trăm tên biệt kích, thổ phỉ bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, các tuyến đường huyết mạch phục vụ vận chuyển quân, vũ khí, hàng hoá chi viện cho chiến trường miền Nam. 

Lực lượng CSCĐ đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc. Ảnh: TL.

Đất nước thống nhất, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đặt ra những yêu cầu hết sức nặng nề và phức tạp; lực lượng CSCÐ tiếp tục được xác định là lực lượng vũ trang tin cậy, sắc bén, là "lá chắn thép" của Ðảng, Nhà nước, là nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ an an ninh trật tự (ANTT). Trong giai đoạn này, lực lượng CSCÐ đã tăng cường cho Công an Lạng Sơn tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; phối hợp cùng lực lượng An ninh bắt sống, tiêu diệt bọn biệt kích, gián điệp xâm nhập lãnh thổ nước ta; khám phá truy quét bọn phản động Fulrô. Trong cuộc chiến đấu đó đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) dũng cảm chiến đấu và hy sinh anh dũng, những tấm gương đó đã đem sức trẻ, tuổi thanh xuân và máu của mình tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc và truyền thống của lực lượng CAND.

Trong giai đoạn thực hiện sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng CSCÐ đã tham mưu Ðảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và trực tiếp tham gia giải quyết dứt điểm các điểm nóng về ANTT, an ninh nông thôn, các tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội như: Vụ tụ tập đông người, gây rối ANTT tại Thái Bình (1997), Nam Ðịnh (2002); vụ lợi dụng tôn giáo gây rối ANTT tại 178 Nguyễn Lương Bằng, 42 Nhà Chung, Hà Nội và TP Ðồng Hới, Quảng Bình; các vụ khiếu kiện đông người, bức xúc tại Phú Yên, Bình Thuận, Hưng Yên, Hải Dương, Ðồng Nai… Các đợt ra quân bắt, khám xét hàng trăm đối tượng đặc biệt nguy hiểm trong các tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", như: Khánh trắng ở Hà Nội, Trương Văn Cam ở Thành phố Hồ Chí Minh; bắt và dẫn tội phạm trong các chuyên án ma túy lớn  ở TP. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh…thực hiện tốt nhiệm vụ trấn áp, giải tán biểu tình, gây rối, bạo loạn chính trị;

 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ tập luyện. Ảnh: TL.

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh CSCÐ đã chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ðảng, Chính phủ, Ðảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an những vấn đề cần thiết, cấp bách về chức năng, nhiệm vụ, trang bị phương tiện vũ khí, công cụ hỗ trợ, chế độ chính sách. Ðiển hình là, tăng cường CBCS hỗ trợ truy bắt các đối tượng cầm đầu tổ chức phản động lợi dụng "Tà đạo Hà Mòn" để tuyên truyền kích động chống phá Nhà nước; tấn công, truy tìm, bắt giữ nhiều đối tượng đòi thành lập "Vương quốc Mông" tại Mường Nhé, Ðiện Biên; vụ lợi dụng Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 để kích động, biểu tình, đập phá, cướp tài sản tại các khu công nghiệp tại Bình Dương, Ðồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Tĩnh... Ðặc biệt, gần đây nhất, tháng 6/2023 đã huy động lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Ðắk Lắk kịp thời truy xét, bắt giữ nhóm đối tượng khủng bố tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Ðắk Lắk... và các chuyên án đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, ngày càng khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, sự hy sinh, trách nhiệm cao cả của lực lượng CSCÐ trước Ðảng, Nhà nước và Nhân dân.

Mặt khác, không thể không nhắc tới những kết quả xuất sắc của lực lượng CSCÐ trong tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng của Ðảng và Nhà nước; phối hợp với các lực lượng tham gia bảo vệ an toàn các kỳ họp của Ðảng, Quốc hội, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng, các đoàn nguyên thủ, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam… được lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận, bạn bè quốc tế đánh giá cao; cũng như là lực lượng đi đầu trong tổ chức các hoạt động tình nghĩa, an sinh xã hội, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn…

Tập trung xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Đến nay, lực lượng CSCĐ được bố trí, kiện toàn theo hướng tập trung, chuyên sâu, thống nhất xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, tạo nên thế trận an ninh vững chắc, đảm bảo tính cơ động, tiếp ứng nhanh khi có tình huống xảy ra; làm nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ Tư lệnh CSCĐ. Ảnh: TL.

Trên chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSCĐ đã lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, Bộ Tư lệnh CSCĐ lần thứ hai vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những chiến công, đóng góp của lực lượng CSCĐ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, là sự cổ vũ động viên to lớn để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CSCĐ tiếp bước trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Thời gian tới, nhiệm vụ lực lượng CSCĐ sẽ ngày càng nhiều hơn, nặng nề hơn, khó khăn, phức tạp hơn, đòi hỏi lực lượng CSCĐ phải thực sự tinh nhuệ, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, vũ khí hiện đại; không ngừng đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược hành động; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tập trung xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Lực lượng CSCĐ cần thấm nhuần và thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời căn dặn, giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân: “Gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon, chỉ biết còn Đảng là còn mình; danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang, tận trung với Ðảng, tận hiếu với dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mục tiêu đã đề ra, giữ vững an ninh chính trị và TTATXH, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, luôn xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Với những chiến công, thành tích xuất sắc của mình, lực lượng CSCÐ đã được Ðảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng cao quý: trao tặng 03 Huân chương Hồ Chí Minh; 06 Huân chương Quân công; 01 Huân chương Lao động; 14 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 22 Huân chương Chiến công; 11 tập thể, 16 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hàng ngàn lượt tập thể và hàng chục ngàn lượt cá nhân được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác. Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCÐ, Bộ Tư lệnh CSCÐ vinh dự được Ðảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh TTATXH, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Vy Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực