Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tiếp xã giao Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào

Thứ sáu, 22/09/2023 14:11
(ĐCSVN) – Ngày 21/9, tại Hà Nội, đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tiếp xã giao Đoàn đại biểu của Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào Khamchanh Sotapaserth làm Trưởng đoàn.

Chào đón Đoàn đại biểu Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào đến thăm và làm việc tại Ủy ban Dân tộc, đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bày tỏ vui mừng nhận thấy, thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ hai nước Việt Nam, Lào đã gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần rất lớn để tô thắm thêm tình hữu nghị vĩ đại, hiếm có trên thế giới giữa hai dân tộc anh em Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tiếp xã giao Chủ nhiệm UBDT Quốc hội Lào Khamchanh Sotapaserth

Thay mặt Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Khamchanh Sotapaserth chân thành cảm ơn đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã dành thời gian tiếp Đoàn; đánh giá cao những kết quả Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thông tin đến Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào về chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc nước CHXHCN Việt Nam, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ủy ban Dân tộc; tình hình dân tộc thiểu số ở Việt Nam, công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc của Việt Nam, đặc biệt là mục tiêu, giải pháp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tiếp đó, đồng chí Hầu A Lềnh cũng thông tin về những kết quả trong việc hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam với nước bạn Lào trong thời gian vừa qua. Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, hiện nay, Ủy ban Dân tộc Việt Nam có 2 Thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Bộ Nội vụ Lào. Căn cứ nội dung Thỏa thuận, hai bên thường xuyên trao đổi công tác phối kết hợp như giúp nhau đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nguồn nhân lực; trao đổi đoàn, giao lưu học hỏi kinh nghiệm triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới cùng nhau xây dựng, bảo vệ đường biên hòa bình, hữu nghị, ổn định cùng phát triển….

Toàn cảnh buổi tiếp xã giao. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào phân công các đầu mối phối hợp với Ủy ban Dân tộc cùng triển khai xây dựng kế hoạch, ký kết chương trình hợp tác bảo đảm hài hòa, hiệu quả.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định, chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào lần này nhằm tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh, làm phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các cơ quan làm công tác dân tộc, cùng nhau mang lại nhiều lợi ích cho hai quốc gia và nhân dân hai nước, góp phần thiết thực vào bảo vệ, giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Khamchanh Sotapaserth thông tin với đồng chí Hầu A Lềnh về một số kết quả của chuyến công tác tại Việt Nam theo biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam. Đồng thời, thông tin một số vấn đề về tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lào cũng đề nghị Ủy ban Dân tộc Việt Nam tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ nhân dân Lào về lĩnh vực nông nghiệp; tin tưởng và kỳ vọng, các cuộc làm việc của Đoàn tại Việt Nam sẽ đạt được kết quả tích cực, góp phần vun đắp tình đoàn kết và mối quan hệ truyền thống bền chặt Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

H.N

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực