Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Thứ ba, 17/10/2023 20:18
(ĐCSVN)- Thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia, Đại tướng Vong Pisen, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, dẫn dầu đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 đến 19/10/2023.
  Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Vong Pisen tại buổi tiếp.

Chiều ngày 17/10, Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Vong Pisen, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng Ngài Đại tướng Vong Pisen, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và Đoàn sang thăm chính thức Việt Nam. Tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo xung lực mạnh mẽ cho các hoạt động hợp tác quân sự - quốc phòng Việt Nam - Campuchia thời gian tới. Chúc mừng Campuchia đã đạt được những thành tựu đối nội và đối ngoại quan trọng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia trong suốt hơn 70 năm qua, đặc biệt là thành công của Đảng Nhân dân Campuchia trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII (07/2023). Tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ và Thủ tướng Hun Manet, Campuchia sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới, qua đó nâng cao vị thế, vai trò trên trường quốc tế.

 Quang cảnh buổi tiếp. 

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn; khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp. Việt Nam luôn coi trọng, không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Thời gian qua, hợp tác quốc phòng đã được Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp triển khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực. Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn. Ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị hai bên đã phối hợp triển khai sâu rộng, hiệu quả nhiều lĩnh vực hợp tác, nổi bật là đào tạo cán bộ; trao đổi kinh nghiệm, hợp tác bảo vệ biên giới; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt...  Hoan nghênh Quân đội Quân đội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị cho Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào lần thứ nhất. Mong muốn Quân đội ba nước tiếp tục nỗ lực triển khai các hoạt động chung trong thời gian sắp tới, đảm bảo thành công tốt đẹp.

Thời gian tới, mong muốn hai bên duy trì tốt đà hợp tác, tập trung tìm ra những cách làm mới, thiết thực và hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò, vị thế quan hệ quốc phòng trong tổng thể quan hệ chung của hai nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hợp tác giữa Quân đội hai nước ngày càng phát triển bền chặt. Năm 2024, Việt Nam sẽ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai. Bộ Quốc phòng và QĐND Việt Nam trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Campuchia sang tham dự các sự kiện quan trọng này.

Đại tướng Vong Pisen cảm ơn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp; bày tỏ ấn tượng và vui mừng sang thăm chính thức Việt Nam lần thứ 2 với mục đích củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa quân đội 2 nước láng giềng anh em. Ấn tượng với các sự kiện do BQP Việt Nam tổ chức trong đó có Triển lãm quốc phòng quốc tế 2022, khẳng định, BQP, Quân đội hoàng gia Campuchia sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động do Việt Nam tổ chức trong thời gian tới. Gửi lời hỏi thăm của Đại tướng Tea Seiha BTQP Campuchia đến Bộ trưởng Phan Văn Giang. Nhân dịp này, cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước, QĐND Việt Nam đã luôn dành sự ủng hộ to lớn đối với Campuchia, cùng sát cánh trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, giúp giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi thảm hoạ diệt chủng Polpot, giúp Campuchia khôi phục lại cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội từ con số 0 đến sự phát triển như ngày nay.

HP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực