Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu thông tin của các tầng lớp nhân dân. Điển hình là công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng hình ảnh huyện Hiệp Hòa nhằm giới thiệu về vùng đất, con người, các giá trị văn hóa tiêu biểu, đặc sắc; kết quả việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và những tiềm năng, thế mạnh, cơ hội phát triển của huyện nhằm nâng cao vị thế và thu hút hiệu quả các nguồn lực đầu tư vào huyện. Các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện tập trung xây dựng các chương trình, phóng sự, chuyên mục truyền thông quảng bá về hình ảnh huyện Hiệp Hòa trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Hệ thống truyền thanh, Cổng thông tin điện tử của huyện và của các xã, thị trấn; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, của tỉnh và trên Internet, các nền tảng mạng xã hội… Kết quả, toàn huyện đã thực hiện được trên 350 tin, bài, 76 phóng sự về hình ảnh quê hương Hiệp Hòa, về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế xã hội của huyện…(trong đó có 05 phóng sự, chương trình phát trên VTV1).
Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tất cả các xã, thị trấn phối hợp với Hội Cựu Chiến binh và các nhà trường trên địa bàn huyện tổ chức Chương trình tọa đàm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu tổ chức chương trình Tọa đàm giữ lửa truyền thống “Âm vang Điện Biên” tại trường THCS thị trấn Thắng. Tại buổi tọa đàm đã ôn lại những ký ức hào hùng của chiến dịch Điện Biên Phủ do Đại tá Đào Xuân Vĩnh, Nguyên Lữ đoàn trưởng 273 Quân đoàn 3 và Trung tá Nguyễn Đức Vị, nguyên Chính uỷ Trung đoàn 575, Bí thư Đảng uỷ Sư đoàn 470 (là những người trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ) chia sẻ ký ức về một thời cách mạng hào hùng và đầy xúc động của dân tộc. Thông qua các hoạt động trên đã tuyên truyền ý nghĩa to lớn về chiến thắng lịch sử Điện Biên, góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng, giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc cho giáo viên, học sinh và thế hệ trẻ của huyện.

Hội thi Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 26-CT/TU, ngày 02/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức Cuộc thi “Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Kết quả, đã có 560 bài viết tham gia dự thi; các chi, đảng bộ cơ sở đã lựa chọn 309 bài viết có chất lượng cao gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi. Ban giám khảo Cuộc thi đã chấm điểm, lựa chọn được 08 thí sinh xuất sắc nhất tham dự Vòng chung khảo (bằng hình thức sân khấu hóa). Kết thuốc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 07 giải khuyến khích để trao cho các thí sinh và trao 05 giải tập thể cho các chi, đảng bộ có thành tích cao trong việc tham gia cuộc thi. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn huyện; là dịp để tìm hiểu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nội dung Chỉ thị số 26-CT/TU trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện. Thông qua Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, tự giác chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên.
Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tiếp tục được đổi mới, đội ngũ báo cáo viên các cấp được kiện toàn đủ về số lượng, chất lượng được nâng lên. Năm 2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu tổ chức 04 hội nghị thông tin thời sự cho các cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã; 10 hội nghị thông tin thời sự cho đội ngũ báo cáo viên; 95 hội nghị thông tin thời sự ở cơ sở. Các đồng chí báo cáo viên cấp huyện và cơ sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại các hội nghị như: Đối thoại của cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đối thoại triển khai thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng; đối thoại giải quyết đơn thư,… Trong năm, toàn huyện đã tổ chức được 938 hội nghị (trong đó có 107 hội nghị cấp huyện, 831 hội nghị cấp cơ sở) với gần 110.000 lượt người tham dự.
Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng trên địa bàn huyện có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu. Trung tâm Chính trị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục- đào tạo luôn tích cực tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng, giáo dục đạo đức cho học sinh, đưa nội dung lịch sử địa phương vào giảng dạy cho học sinh tại các nhà trường trong huyện và học viên học tại Trung tâm Chính trị huyện theo tài liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn và tài liệu tham khảo do Huyện ủy Hiệp Hòa ban hành. Tổ chức cho các đồng chí học viên, các em học sinh tham quan thực tế các di tích lịch sử trên địa bàn huyện, đặc biệt là An toàn Khu II đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử đảng bộ, giáo dục lịch sử truyền thống trên địa bàn huyện.
Công tác tuyên truyền thông qua việc tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng của dân tộc, của Đảng, của đất nước cũng được tích cực triển khai thực hiện. Trong đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Huyện đoàn, Đảng ủy xã Hoàng Vân, Trường trung học cơ sở Hoàng Vân tổ chức Chương trình kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng với chủ đề “Tự hào là Đảng viên” tại khu di tích Nội Đống Mú (xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa). Chương trình đã có trên 800 đại biểu thuộc các cơ quan, ban ngành của của huyện, của xã cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Hoàng Vân tham dự, với nhiều nội dung phong phú, ý nghĩa. Diễn văn kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã giới thiệu khu di tích Nội Đống Mú - Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên trên địa bàn huyện; trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; tặng 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức cho đại biểu tham quan nhà truyền thống An toàn khu II cùng một số điểm di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn huyện.
Tham mưu tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về huyện Hiệp Hòa với 42 tác phẩm âm nhạc của 36 nhạc sĩ trong và ngoài tỉnh; cuộc thi “Sáng tác mẫu Biểu trưng (Logo) huyện Hiệp Hòa”. Sau 3 vòng thi, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn tác phẩm của Họa sỹ Võ Duy Hiệp, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt giải Nhất.
Với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả nổi bật đó, công tác tuyên giáo của huyện đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở.