Các đồng chí chủ trì buổi làm việc (từ trái qua): bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh |
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hoàng Nguyên Dinh - Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho biết, trong 02 tháng đầu năm 2025, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục có bước tăng trưởng khá, tăng trung bình 17,4% so với cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách cũng rất khả quan với hơn 1.700 tỷ đồng, đạt 32% so với dự toán tỉnh giao. Về công tác xây dựng đảng, đến ngày 10/3/2025, Đảng bộ TP. Vũng Tàu đã kết nạp 1.160 đảng viên, đạt 100,2% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù không còn lực lượng công an cấp huyện nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vẫn cơ bản được giữ vững, ổn định.
Trong năm 2025, Thành phố dự kiến thực hiện đầu tư 133 công trình với tổng kế hoạch vốn hơn 2.100 tỷ đồng. Tuy nhiên tính đến ngày 7/3/2025, tỷ lệ giải ngân đầu tư công chỉ đạt 7,22% kế hoạch vốn, đây là một con số khá khiêm tốn và cần sự bứt phá, nỗ lực hơn nữa của chính quyền thành phố cũng như các ngành liên quan.
Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Hoàng Nguyên Dinh cho biết thêm, trong năm 2025, Đảng bộ, chính quyền thành phố sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các dự án và nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Cụ thể, trong quý I và quý II, thành phố sẽ khởi công mới các dự án: Hàng Điều giai đoạn 4; nạo vét, cải tạo hồ Bàu Sen; cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kim, đường Cô Giang, đường Tú Xương…; quyết tâm xử lý dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thành các dự án chuyển tiếp như: đường Lê Quang Định, Nạo vét kênh Bến Đình, Khu tái định cư Tây Bắc AIII...
Song song đó, thành phố sẽ tập trung xây dựng và đưa vào hoạt động các khu tái định cư, chung cư nhà ở xã hội; giải quyết tình trạng kẹt xe trên các tuyến giao thông đô thị; tập trung chỉnh trang cảnh quan đô thị để phát triển thành phố du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ công tác lập, điều chỉnh quy hoạch TP .Vũng Tàu để triển khai đồng bộ với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 với 24 đồ án quy hoạch, 1 đồ án quy hoạch chung, 1 đồ án điều chỉnh cục bộ phân khu, 17 quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị.
Trong khuôn khổ buổi làm việc, các đại biểu đã bàn luận, góp ý, định hướng các giải pháp phát triển TP. Vũng Tàu trong thời gian tới như: nâng cao chất lượng cải cách hành chính; quan tâm đầu tư các tổ hợp thương mại, du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế; đẩy nhanh thủ tục thực hiện các quy hoạch, dự án phát triển hạ tầng đô thị; khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân…
Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, thành phố Vũng Tàu là đơn vị có nhiều tiềm năng phát triển và cũng đã được tỉnh quan tâm đầu tư nhiều nguồn lực; do đó, thành phố cần nỗ lực và phát huy hơn nữa những lợi thế của địa phương; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phải đảm bảo xuyên suốt, nhất quán, triệt để, tránh lãng phí nguồn lực. Trong thời gian tới, ngành du lịch của thành phố cần tiếp tục chấn chỉnh về thái độ, cung cách phục vụ; công tác quản lý thực hiện chặt chẽ hơn và nên có thêm nhiều dịch vụ, sản phẩm du lịch mới lạ để thu hút, giữ chân du khách.
Cùng với tỉnh và cả nước, đến tháng 6/2025, Vũng Tàu phải đảm bảo 100% thủ tục hành chính được giải quyết trên môi trường mạng; 70% hồ sơ của người dân được thực hiện online. Để đạt được mục tiêu này, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, các cấp cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân, triển khai hướng dẫn đến từng cơ sở để nhân dân tiếp cận được thông tin và ủng hộ thực hiện.
Thùy Dương