Sign In

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam kiểm tra công tác phòng, chống hạn mặn trên địa bàn tỉnh

00:00 11/03/2025
Sáng ngày 11/3/2025, đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống hạn mặn trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn công tác có Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Mến; đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam kiểm tra độ mặn tại Nhà máy nước An Hóa. (Ảnh: Trương Hùng)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, phòng chống hạn mặn tại Nhà máy nước An Hóa do Công ty CP cấp nước sinh hoạt Châu Thành quản lý; Nhà máy nước Sơn Đông (TP. Bến Tre) do Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre quản lý; khảo sát công trình Kè chống sạt lở bờ sông Giao Hòa (xã Giao Long, Châu Thành) và công trình ngăn mặn Cống Vàm Ông Thảo tại xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc.

Tại các điểm đến, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đã nghe các đơn vị quản lý các nhà máy nước, các công trình báo cáo tình hình quản lý, kiểm soát hạn mặn, đồng thời khảo sát độ mặn thực tế nguồn nước tại các nhà máy nước.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho rằng công tác quản lý, kiểm soát hạn mặn đảm bảo yêu cầu đặt ra. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị quản lý các nhà máy nước tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến mặn để lấy nguồn nước tốt nhất đưa vào sản xuất, cung ứng cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời quan tâm chia sẻ nguồn nước ngọt cho các nhà máy nước khác để đảm bảo cung cấp đủ nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam khảo sát công trình Kè chống sạt lở bờ sông Giao Hòa. (Ảnh: Trương Hùng)

Đối với công trình Cống Vàm Ông Thảo đang triển khai thi công, Chủ tịch UBND tỉnh động viên đơn vị thi công tiếp tục cố gắng, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm đưa công trình vào vận hành, phục vụ tốt công tác trữ ngọt, ngăn mặn cho sản xuất và sinh hoạt trong vùng.

Theo các đơn vị chức năng, thời gian qua, công tác phòng, chống hạn mặn được các ngành, các cấp trong toàn tỉnh quan tâm triển khai kịp thời bằng nhiều biện pháp. Các sở, ban, ngành, các cấp địa phương đã tích cực tuyên truyền, phát động Nhân dân, doanh nghiệp trữ nước mưa, nước ngọt bằng nhiều hình thức như: tận dụng các dụng cụ trữ nước đã được hỗ trợ; trữ nước trong các ống hồ, mái, lu, bồn chứa, túi chứa nước; đào hố trải bạt, ngăn chứa nước trong ao hồ, mương vườn, đắp đập cục bộ từng khu vực và các biện pháp khác đảm bảo có đủ nguồn nước ngọt phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt và sản xuất. Đồng thời các ngành, các cấp cũng đã thông tin kịp thời về diễn biến tình hình xâm nhập mặn hàng ngày và được các phương tiện thông tin đại chúng, các trang website của các cơ quan, địa phương cập nhật, thông tin rộng rãi đến người dân để người dân có được thông tin, chủ động ứng phó.

Tag:

File đính kèm