Sign In

Vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng

11:05 02/02/2025
BDK.VN - 95 năm qua (3-2-1930 - 3-2-2025), dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để giành độc lập, thống nhất và xây dựng một Việt Nam phát triển, hội nhập. Trong dòng chảy lịch sử ấy, dưới sự dẫn dắt của Đảng, Đoàn, lực lượng đảng viên (ĐV) trẻ cả nước nói chung, tỉnh Bến Tre nói riêng, đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, góp sức trẻ vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng quê hương phát triển trên các lĩnh vực.

Đông đảo đảng viên trẻ trên địa bàn tỉnh tham dự buổi họp mặt đảng viên trẻ năm 2025 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp tổ chức.

Không ngừng phấn đấu, rèn luyện

Theo đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có hơn 59,8 ngàn ĐV, trong đó, ĐV trong tuổi đoàn thanh niên là trên 10,4 ngàn ĐV (chiếm tỷ lệ hơn 17,4 %). Thời gian qua, lực lượng ĐV trẻ đã giữ vững được vai trò, vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Các bạn trẻ sau khi phấn đấu trở thành ĐV tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ do tổ chức Đảng giao phó, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Chất lượng ĐV trẻ ngày càng được nâng lên về bản lĩnh chính trị, trình độ. 

Trải qua quá trình phấn đấu và được đứng vào hàng ngũ của Đảng là một niềm vinh dự lớn lao của mỗi ĐV, đồng thời cũng mang trách nhiệm cao hơn với bản thân, với tổ chức, đơn vị và xã hội. Đảng viên Phan Thị Thủy Tiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Chi đoàn - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh là một trong những ĐV trẻ tiêu biểu của tỉnh. Tiên không chỉ là một cán bộ Đoàn năng nổ, sáng tạo mà còn là một cán bộ, công chức đầy nhiệt huyết và trách nhiệm. Tiên đã đạt Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ X, năm 2024; Danh hiệu “Thanh niên Đồng Khởi tiêu biểu tỉnh Bến Tre” năm 2024; ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục trong các năm 2021, 2022 và 2023. Đặc biệt, 3 sáng kiến của Tiên đã được công nhận, trong đó có các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng tòa án điện tử và nâng cao vai trò tổ chức Đoàn tại cơ quan.

 Thủy Tiên chia sẻ, là ĐV trẻ của đơn vị, tôi luôn ý thức được vai trò của mình, tiên phong đi đầu trong các hoạt động. Ngoài thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị. Trong suốt thời gian đi học và sau đó đi làm, tôi tham gia từ các hoạt động Đội đến hoạt động Đoàn, từ đó đã góp phần rèn luyện nhiều kỹ năng: trong đó, có kỹ năng sắp xếp thời gian hợp lý để chu toàn tất cả các công việc, đặc biệt là luôn nuôi dưỡng lòng nhiệt huyết, động lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, không ngừng học hỏi, sáng tạo trong công việc và hoạt động. 

Theo Thủy Tiên, thế hệ trẻ hiện nay có lợi thế về tiếp cận khoa học công nghệ, do đó, Chi đoàn tại đơn vị đã mạnh dạn đăng ký với Đảng ủy thực hiện các công trình, phần việc liên quan đến chuyển đổi số và được Đảng ủy hoan nghênh, đánh giá cao. Bản thân Tiên cũng đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm liên quan đến xây dựng tòa án điện tử, công nghệ thông tin được công nhận, đánh giá tốt. Thủy Tiên cũng cho biết thêm, hoạt động của tổ chức Đoàn tại đơn vị đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Đảng ủy. 

Đảng viên trẻ Trần Minh Trí - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bến Tre cũng là một trong những tấm gương tiêu biểu với nhiều hoạt động tích cực trong hoạt động Đoàn và Câu lạc bộ Lý luận trẻ. Theo Minh Trí, Đảng và Nhà nước luôn kỳ vọng và tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển. Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” cùng các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là nền tảng vững chắc để các bạn trẻ phát huy tài năng và khẳng định vai trò của mình. Truyền thống cách mạng của quê hương Đồng Khởi anh hùng là động lực to lớn để thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước, dấn thân, sáng tạo. Đây không chỉ là cơ hội để phát triển bản thân mà còn là trách nhiệm cao cả để cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương Bến Tre ngày càng giàu đẹp.

 Trí cho biết, trước những thời cơ và thách thức đó, mỗi ĐV trẻ cần phải hành động mạnh mẽ và thiết thực hơn. Trong đó, cần tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ động học hỏi công nghệ, áp dụng vào học tập, sản xuất và quản lý, hỗ trợ thanh niên, người dân và doanh nghiệp địa phương chuyển đổi số. Đồng thời, mỗi ĐV trẻ cần tích cực tham gia các phong trào khởi nghiệp, biến ý tưởng thành hành động thực tiễn qua các dự án khởi nghiệp, gắn khởi nghiệp với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, chúng ta phải thích ứng với biến đổi khí hậu, đề xuất các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, đồng thời tuyên truyền và vận động người dân bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

“Điều hết sức quan trọng là phải luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Tính khoa học và cách mạng triệt để của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là những giá trị bền vững, đã và đang được những người cách mạng theo đuổi và thực hiện” - Trần Minh Trí nói. 

Phát triển đảng viên trong thanh niên

Công tác phát triển ĐV trong thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng việc bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển cho Đảng. Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ này, ngày 28-6-2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ký kết Kế hoạch liên tịch số 95 về “Thực hiện bồi dưỡng, kết nạp ĐV trong thanh niên giai đoạn 2021 - 2025”. 

Trên  cơ sở đó, Ban Tổ chức các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn, Đoàn tương đương đã triển khai đến 100% các cơ sở đoàn và cấp ủy đảng trong toàn tỉnh để tổ chức thực hiện.

Đảng viên trẻ bày tỏ suy nghĩ, nhận thức về vai trò, trách nhiệm của đảng viên trẻ hiện nay tại buổi họp mặt đảng viên trẻ năm 2025. 

Theo Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Võ Tuấn Thông, qua triển khai các cấp ủy Đảng, đặc biệt là cấp ủy Đảng cơ sở có sự chuyển biến tích cực và nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng đối với công tác phát triển ĐV trong thanh niên; quan tâm hơn công tác bồi dưỡng tạo nguồn, tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành để có cơ chế phối hợp nhằm giáo dục truyền thống để đoàn viên nâng cao hơn ý chí phấn đấu. 

Trong công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện kết nạp ĐV trong thanh niên, Đoàn các cấp triển khai sâu rộng và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng tạo động cơ phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức. Góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn và tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai mô hình Nhóm Trung kiên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2027, chỉ đạo 100% Đoàn cấp cơ sở và tương đương thành lập các Nhóm Trung kiên với hoạt động như một “Câu lạc bộ Đoàn viên ưu tú” do cấp ủy trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên ưu tú, đối tượng Đảng, ĐV dự bị và ĐV trẻ trong tuổi Đoàn tu dưỡng rèn luyện về mặt nhận thức chính trị và hành động cách mạng trong thực tiễn, để nhanh chóng trưởng thành, xứng đáng là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng. 

Xây dựng đội ngũ đoàn viên ưu tú làm nòng cốt chính trị tại Đoàn cơ sở, tham gia thực hiện công tác giáo dục và xây dựng Đoàn về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cũng là giải pháp phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tình trạng phai nhạt lý tưởng, sa sút ý chí, xin ra khỏi Đảng trong cán bộ, ĐV từ sớm, từ xa. Đến nay toàn tỉnh đã thành lập được 140 Nhóm Trung kiên với 1.587 thành viên, trong đó trong khối trường học đã thành lập được 32 nhóm Trung kiên.

Đoàn các cấp tổ chức nhiều hoạt động thông qua 3 phong trào: Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và 3 chương trình: Đồng hành với thanh niên trong học tập; Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Cùng với các hoạt động thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, thoát nghèo bền vững, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; qua đó, phát hiện các nhân tố tích cực giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng xem xét kết nạp. 

Qua 4 năm thực hiện, Đoàn các cấp trong tỉnh đã giới thiệu 7.744/6.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét (đạt 119,14%, vượt so với chỉ tiêu giai đoạn 2021- 2025 đề ra). Trong đó có 3.317/5.000 đoàn viên được kết nạp vào Đảng, đạt 66,34% so với so với chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2025 đề ra.

Hướng tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở, đặc biệt là Chi đoàn trên địa bàn dân cư. Chú trọng quản lý đoàn viên, triển khai hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú trong các nhóm đối tượng như học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong năm 2025, khơi dậy tinh thần sáng tạo và nhiệt huyết trong đoàn viên, thanh niên. Từ đó phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó, duy trì và nhân rộng mô hình “Nhóm Trung kiên” trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Đây là môi trường quan trọng để đoàn viên ưu tú, đối tượng Đảng, ĐV dự bị và ĐV trẻ có cơ hội tu dưỡng, rèn luyện và phát triển bản thân, đồng thời phòng ngừa những biểu hiện suy thoái từ sớm, từ xa. 

(Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh)

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Tag:

File đính kèm