Sign In

Công tác dân vận: Nhân dân là gốc, là trung tâm

00:00 10/02/2025




Đồng chí Bùi Thanh Nhân, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và cùng các chức sắc tham gia hoạt động thực hiện "Ngày thứ bảy văn minh"

Với phương châm “Hướng mạnh về cơ sở, đưa cán bộ, đảng viên đến gần dân hơn" đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Đặc biệt, Đề án 02 “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương gắn với thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh" tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Lan tỏa những mô hình vì dân

Trao đổi với đồng chí Trương Thanh Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương, trong thời gian qua, công tác dân vận của tỉnh Bình Dương đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên mọi mặt. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân được đổi mới, bám sát yêu cầu thực tế của địa phương với nhiều chủ trương, chính sách góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong mỗi giai đoạn, công tác dân vận có nội dung, phương thức khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận động tất cả các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của tỉnh nhà.




Các huyện, Thành phố phối hợp các đơn vị Quân đội ra quân thực hiện công tác dân vận

Thời gian qua, Bình Dương đã có nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị. Các mô hình, cách làm hay trong công tác dân vận đã thật sự lan tỏa, nhận được sự tin tưởng, hưởng ứng của nhân dân, bởi hầu hết các hoạt động đều hướng đến người dân. Điển hình, các mô hình “Dân vận khéo" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; “Dân vận khéo" gắn với các hoạt động an sinh xã hội mang lại hiệu quả thiết thực, điển hình như: “Nuôi heo đất bảo đảm an sinh xã hội", “Camera an ninh", “Câu lạc bộ Lý luận trẻ", “Gần đoàn viên sát cơ sở", “5 không 3 sạch", “Cà phê sáng - Trao đổi với nhân dân", “Thu gom rác vào ban đêm", v.v… Bên cạnh đó là các mô hình “Dân vận khéo" trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiều địa phương làm tốt trong công tác vận động nhân dân, đóng góp điều chỉnh các quy định, chính sách phù hợp với thực tế; trao đổi thống nhất bàn bạc giữa người dân với chính quyền trong việc giải tỏa đền bù…; vận động người dân với sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Hướng về cơ sở

Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận hướng về cơ sở, tăng cường công tác đối thoại, tổ chức các diễn đàn “Các ngành lắng nghe ý kiến nhân dân", nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân là những nỗ lực mà hệ thống dân vận của tỉnh đã triển khai, thực hiện tốt trong năm 2024. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo về công tác dân vận được các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện gắn với các nhiệm vụ chính trị, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Tiên, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thủ Dầu Một, cho biết: “Thành ủy Thủ Dầu Một đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo" từ thành phố đến cơ sở, góp phần vào việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng đô thị Thủ Dầu Một hiện đại - văn minh - giàu đẹp. Đặc biệt, trở thành Thành phố không rác".




Lan tỏa nhiều hoạt động hướng về cơ sở

Có thể nói phong trào thi đua “Dân vận khéo" trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một được Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thông qua phát động thực hiện các chương trình, phong trào, đề án, nhất là Đề án Nâng cao chất lượng Cuộc vận động Xây dựng “Nếp sống văn hóa - văn minh đô thị", gắn với việc thực hiện Cuộc vận động Phủ xanh đô thị, hướng đến xây dựng “Thành phố xanh - Thân thiện" được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của 14 phường với nhiều nội dung, hình thức phong phú; góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đến nay, các địa phương, đơn vị đã duy trì xây dựng và thực hiện có hiệu quả 47 mô hình mới, tiêu biểu phải kể đến như “Nhà trọ nhân ái nghĩa tình", “Cà phê sáng - Trao đổi với nhân dân" đã mang lại hiệu quả cao, nhận được sự hưởng ứng của đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một.

Một trong những điểm nhấn quan trọng công tác dân vận tỉnh Bình Dương trong thời gian qua đã ban hành kế hoạch nhân rộng mô hình “Gần dân, sát việc, làm việc tận tụy, công tâm" mang tính chất định hướng trong toàn Đảng bộ tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng, đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị mà xác định tên gọi, nội dung thực hiện cho phù hợp, như: “Gần dân, sát dân", “Gần công nhân, sát công nhân, lắng nghe và chia sẻ với công nhân", “Chính quyền thân thiện, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân", “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ", “Gần dân, sát việc"…v.v. Qua thực hiện các mô hình, từng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhất là ở cơ sở đã thể hiện sự gần gũi, gắn bó, sâu sát với nhân dân, kịp thời tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân liên quan đến cuộc sống hàng ngày và sự phát triển chung của địa phương. Đặc biệt, công tác dân vận trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều điểm sáng về công tác chăm lo cho người lao động; công tác phát triển đoàn viên, đảng viên và các tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, thực hiện tốt quan hệ lao động hài hòa và thực hiện tốt quy chế hòa giải ở cơ sở. Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu…/..

 


Tag:

File đính kèm