Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, nắng nóng khô hanh trong những ngày qua đã làm lượng nước dưới chân rừng bốc hơi rất nhanh, diện tích rừng có nguy cơ cháy tăng tăng cấp từng ngày.
Cụ thể, đến thời điểm này, diện tích rừng có nguy cơ cháy cao (dự báo cháy cấp III) là trên 9.000 ha, tập trung nhiều tại những khu vực đất gò cao, như: Vườn Quốc gia U Minh Hạ 837 ha; Hạt Kiểm lâm rừng cụm đào Hòn Khoai trên 570 ha; xã Khánh An trên 3.268 ha; xã Nguyễn Phích trên 1.662ha…
Các lực lượng giữ rừng đang tăng cường bố trí trực canh, thường xuyên vận hành phương án chữa cháy rừng nhằm chủ động trong mọi tình huống. (Ảnh chụp tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ).
Công tác ứng phó cháy rừng đã được các chủ rừng thực hiện đầy đủ về trang thiết bị, con người; các phương án phối hợp trong chữa cháy rừng cũng đã được tập huấn, thực hành đầy đủ, chủ động và sẵn sàng trong mọi tình huống.
“Mùa khô đang bước vào cao điểm, dự báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm) sẽ tăng nhanh trong những ngày tới, trên 36.600 ha đang dự báo cháy cấp II sẽ chuyển sang dự báo cháy cấp III, các lực lượng canh lửa rừng đang tập trung cao độ nhằm bảo vệ sự bình yên của rừng trong mùa khô”, ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh nhận định, đồng thời cho biết, hiện các lực lượng phối hợp tiếp tục đến từng nhà người dân vùng đệm (Vườn Quốc gia U Minh Hạ), sống trong và ven khu vực có rừng vùng U Minh Hạ tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, tránh mọi hành vi tác động vào rừng, cũng như trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ khi có tình huống xảy ra.
Được biết, tổng diện tích rừng vùng U Minh Hạ và rừng cụm đảo có nguy cơ cháy mỗi khi vào mùa khô hạn là 45.765 ha.
Trần Nguyên
Tag:
File đính kèm