Tại hội thảo, Trung tướng TRƯƠNG THIÊN TÔ, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có bài phát biểu đề dẫn.
Báo Đắk Lắk điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng!
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo các tỉnh, thành phố tham dự Hội thảo!
Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, nhân chứng lịch sử!
Kính thưa các nhà khoa học, các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí!
 |
Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: Vạn Tiếp |
Cách đây nửa thế kỷ, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương thực hiện quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, quân và dân ta đã thực hiện tiến công chiến lược trên chiến trường Tây Nguyên. Sau một tháng chiến đấu (4/3 – 3/4/1975), Chiến dịch Tây Nguyên đã giành thắng lợi, tạo ra sự thay đổi căn bản về so sánh thế và lực có lợi cho ta, đẩy ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn vào trạng thái suy sụp và tan rã. Chiến thắng Tây Nguyên mở ra điều kiện thuận lợi và thời cơ mới cho các chiến dịch tiếp theo giành thắng lợi, tạo đà cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 toàn thắng, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Thưa các đồng chí!
Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris “Về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” được ký kết. Nhưng, Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn đã không tuân thủ, mà còn vi phạm trắng trợn các điều khoản quy định trong Hiệp định đã ký. Chúng đẩy mạnh xua quân “Lấn chiếm và bình định”, thực hiện Kế hoạch “Tràn ngập lãnh thổ” trên toàn chiến trường miền Nam. Trước tình hình đó, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 được tiến hành (7/1973) xác định: “Con đường tiến lên của cách mạng miền Nam là con đường cách mạng bạo lực. Bất kể trong tình huống nào cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến công”.
Thực hiện chủ trương của Đảng, quân và dân ta tiếp tục đẩy mạnh tiến công, phản công địch và giành những thắng lợi quan trọng, nắm thế chủ động trên các chiến trường, từng bước đẩy địch vào thế phòng ngự bị động. Cùng với sự ra đời của các quân đoàn chủ lực, khối chủ lực của các quân khu phát triển nhanh chóng, ta đã vận chuyển được một khối lượng vật chất khổng lồ chi viện cho chiến trường miền Nam. Cuối năm 1974 và đầu năm 1975, ta mở liên tiếp các chiến dịch tiến công trên khắp các chiến trường giành thắng lợi, đã tạo ra thế và lực mới cho cách mạng. Đặc biệt, Chiến thắng Nông Sơn - Thượng Đức và Đường 14 - Phước Long là cơ sở quan trọng để cho Bộ Chính trị xác định quyết tâm giải phóng miền Nam trong năm 1975 hoặc năm 1976. Đồng thời, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng chỉ rõ: Nếu thời cơ đến sớm thì thực hiện giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975.
Nắm vững thời cơ chiến lược, từ ngày 18/12/1974 đến 8/1/1975, Bộ Chính trị họp mở rộng, đã tiến hành thông qua quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam. Ngày 9/1/1975, Thường vụ Quân ủy Trung ương chính thức quyết định mở Chiến dịch Tây Nguyên, mang mật danh “Chiến dịch 275”, trong đó Nam Tây Nguyên được chọn là hướng tiến công chủ yếu, Buôn Ma Thuột được chọn là điểm đột phá mở đầu chiến dịch.
 |
Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Vạn Tiếp |
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh, từ ngày 4/3 đến 3/4/1975, Chiến dịch Tây Nguyên diễn ra và đã giành được thắng lợi to lớn, tiêu diệt Quân đoàn 2 - Quân khu 2 địch, giải phóng địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tổng Tư lệnh về phát triển chiến dịch, ta tiếp tục tiến quân xuống các tỉnh Nam Trung Bộ. Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên đã đập tan lực lượng chủ lực chủ yếu, phá vỡ và làm đảo lộn hoàn toàn thế chiến lược của địch, tạo ra bước nhảy vọt về thế và lực, làm thay đổi cục diện chiến tranh ở thời điểm mang tính quyết định của cuộc chiến. Trên đà thắng lợi, ta mở đòn tiến công Trị Thiên - Huế và Đà Nẵng; chọc thủng phòng tuyến Phan Rang, đập tan “cánh cửa thép” Xuân Lộc, tiến hành thắng lợi chiến dịch quyết chiến - chiến lược mang tên Lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Chiến thắng Tây Nguyên mở ra thời cơ chiến lược quan trọng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên là kết quả của sự vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam; là thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ, lòng quả cảm, ý chí chiến đấu anh dũng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó còn là sự kế thừa, phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của cha ông ta, đưa nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam lên tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh.
Kính thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu khách quý!
Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng Chiến thắng Tây Nguyên vẫn luôn là niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay. Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chiến thắng Tây Nguyên 1975 và nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Đắk Lắk”.
Tại Hội thảo này, chúng ta tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc một số nội dung chủ yếu sau:
Một là, làm rõ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong lựa chọn Tây Nguyên là mục tiêu mở đầu trong quyết tâm giải phóng miền Nam; đồng thời, làm rõ quyết tâm và sự vận dụng sáng tạo của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên vào thực tiễn chiến trường.
Hai là, phân tích làm rõ quá trình công tác chuẩn bị lực lượng, xây dựng và phát huy thế trận chiến tranh nhân dân, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Ba là, làm nổi bật nét độc đáo, đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong Chiến dịch tiến công Tây Nguyên. Thông qua đó tiếp tục nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam nhằm vận dụng sáng tạo và phù hợp vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, đặc biệt trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bốn là, phân tích luận giải vị trí, ý nghĩa chiến dịch, chiến lược và tầm quan trọng của Chiến thắng Tây Nguyên trong đòn mở đầu tiến công chiến lược, cũng như thế và lực, thời cơ chiến lược mà chiến thắng đã tạo ra cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
Năm là, làm rõ việc phát huy Chiến thắng Tây Nguyên của quân và dân Đắk Lắk, các dân tộc vùng Tây Nguyên trong công cuộc khắc phục hậu quả, hàn gắn vết thương chiến tranh, nỗ lực phấn đấu vươn lên giành những thành tựu quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh sau 50 năm giải phóng. Tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, lợi thế, tiềm năng sẵn có của địa phương, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đoàn kết, sáng tạo xây dựng địa bàn chiến lược Tây Nguyên và Đắk Lắk phát triển giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc văn hóa.
 |
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Vạn Tiếp |
Thưa toàn thể các đồng chí!
Với quan điểm khách quan, khoa học và phương pháp luận đúng đắn, Hội thảo tiếp cận từ nhiều nguồn tư liệu có độ tin cậy cao, Ban Chỉ đạo tin tưởng rằng, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Tây Nguyên 1975 và nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Đắk Lắk” sẽ có những đóng góp mới trên bình diện lý luận và thực tiễn, tiếp tục làm sáng tỏ, sâu sắc hơn những vấn đề lịch sử có liên quan. Kết quả Hội thảo sẽ thiết thực góp phần xây dựng Quân đội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố), bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đồng thời, khẳng định cơ sở khoa học cho cuộc đấu tranh chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay; tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, giữ vững độc lập, tự chủ và môi trường hòa bình, ổn định, đưa đất nước phát triển bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.
Trân trọng cảm ơn các đồng chí và quý vị đại biểu!
(*) Tiêu đề do Báo Đắk Lắk đặt