(CTT-Đồng Nai) - Ngày 27-02, tại huyện Long Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà nghe các sở, địa phương và chủ đầu tư báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và công tác xác định giá đất 2 khu tái định cư (Tam Phước, Phước Tân) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Dự buổi làm việc có Bí thư Huyện ủy Long Thành Võ Văn Phi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà phát biểu tại buổi làm việc
Phấn đấu hoàn thành mặt bằng trong tháng 3
Liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đoạn qua huyện Long Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thân cho biết, dự án thành phần 1 và thành phần 2 qua địa bàn có tổng chiều dài 28km, diện tích đất thu hồi gần 230 héc ta. Đến nay, dự án thành phần 1 đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư được 84%, dự án thành phần 2 đã bàn giao mặt bằng được 94%.
Còn tại thành phố Biên Hòa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Quốc Thái cho hay, dự án thành phần 1 qua thành phố có chiều dài là 6,2km, diện tích phải thu hồi là 59,5 hécta. Đến nay, đã bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được hơn 45 hécta, tương đương hơn 76%.
Bí thư Huyện ủy Long Thành Võ Văn Phi cho rằng, giải phóng mặt bằng đang là áp lực lớn với địa phương. Nguyên nhân, số lượng dự án nhiều, một số quy định mới của pháp luật chưa áp dụng được, giá tiền đền bù chưa đáp ứng nguyện vọng của người dân, hội đồng bồi thường của tỉnh khuyết thiếu nhân sự... Bí thư Huyện ủy kiến nghị cần có “khung” hướng dẫn chung cho toàn tỉnh về công tác bồi thường. Trong đó cụ thể quy trình, các trường hợp luật chưa quy định, chính sách hỗ trợ khác để địa phương thuận lợi trong triển khai thực hiện, giảm rủi ro.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cho rằng, Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang cấp bách về tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng, di dời các hạ tầng kỹ thuật, thi công xây dựng đường cao tốc, xây dựng các khu tái định cư cần khẩn trương hơn nữa. Các chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị quản lý hạ tầng, địa phương phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ. Phấn đấu trong tháng 3 tới hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án.
Lãnh đạo tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh sổ tay bồi thường; tổ chức hội nghị triển khai cho các địa phương. UBND huyện Long Thành rà soát, đề xuất bổ sung nhân sự làm công tác bồi thường.

Bí thư Huyện ủy Long Thành kiến nghị về công tác nhân sự bồi thường
Bí thư Huyện ủy Long Thành kiến nghị về công tác nhân sự bồi thường
Đã có giá đất tạm tính cho 2 khu tái định cư
Về tái định cư tại huyện Long Thành, địa phương có 2 khu tái định cư trong đó, khu tái định cư tại xã Long Đức đã cơ bản xong hạ tầng, một số đã bàn giao đất cho người dân xây nhà; khu tái định cư tại xã Long Phước giải phóng mặt bằng đạt 99%, hiện thi công hạ tầng được 76%. Tương tự, thành phố Biên Hòa cũng có quy hoạch 2 khu tái định cư tại phường Tam Phước và phường Phước Tân. Khó khăn hiện nay là đến thời điểm hiện tại các khu tái định cư này chưa giải phóng mặt bằng, chưa thu hồi đất cũng như chưa khởi công xây dựng hạ tầng.
Riêng về giá đất 2 khu tái định cư cho Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tại thành phố Biên Hòa, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay chưa đủ cơ sở để bổ sung bảng giá đất của 2 khu tái định cư này vào bảng giá đất giai đoạn 2020-2024, kéo dài đến hết năm 2025 của tỉnh. Do đó, sở đề xuất giá đất tái định cư tạm tính.
Theo đề xuất của sở, vị trí đất tái định cư có giá thấp nhất 7,7 triệu đồng m2, còn vị trí đất tái định cư có giá cao nhất là 12,7 triệu đồng/m2. Về nội dung này, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị nhanh chóng có thông tin cho người dân bảng giá đất tái định cư, chính sách hỗ trợ cho người trực tiếp sản xuất nông nghiệp; chính sách hỗ trợ nhà ở cho trường hợp không đủ điều kiện tái định cư.