Sign In

Ghi nhận từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

05:26 20/02/2025

Xác định công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) có vai trò hết sức quan trọng, thời gian qua, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng, triển khai, nhân rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) theo hướng phù hợp với thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Những hiệu quả tích cực từ phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH).

Hơn 3 năm trở lại đây, mô hình “Camera an ninh” gắn “Thắp sáng đường quê bảo đảm ANTT” được coi là cách làm sáng tạo trong triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại huyện Lý Nhân. Theo đó, bám sát địa bàn, lực lượng công an huyện đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn ban hành nghị quyết chuyên đề, chủ động xây dựng kế hoạch xây dựng mô hình phù hợp với tình hình, đặc điểm từng địa phương; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng công an làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tích cực tham gia mô hình và tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn kinh phí triển khai mô hình tại địa phương; chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với cấp ủy, chính quyền tiến hành khảo sát toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn... Từ việc tích cực vận động, khai thác các nguồn xã hội hóa, từ năm 2022 đến hết năm 2024, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã lắp đặt được 876 mắt camera an ninh, trên 500km đường điện chiếu sáng với hơn 22 nghìn bóng đèn được lắp đặt. Tổng kinh phí thực hiện lên tới hơn 25 tỷ đồng. Sau khi mô hình “Camera an ninh” gắn “Thắp sáng đường quê bảo đảm ANTT” được triển khai, tình hình ANTT trên địa bàn nhiều xã, thị trấn có những chuyển biến tích cực, rõ nét; số vụ phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm qua từng năm; tai nạn, va chạm giao thông cũng giảm trên cả 3 tiêu chí.

Ghi nhận từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Cán bộ Công an phường Thanh Tuyền (TP Phủ Lý) tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Trên thực tế, mô hình “Camera an ninh” gắn “Thắp sáng đường quê bảo đảm ANTT” ở Lý Nhân chỉ là một trong số hàng chục mô hình hiệu quả gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng được nhiều mô hình cụ thể, thiết thực. Đến nay, lực lượng công an đã phối hợp xây dựng, duy trì hoạt động của 83 mô hình, điển hình tiên tiến đã và đang phát huy hiệu quả. Chỉ riêng năm 2024 đã triển khai xây dựng mới 14 mô hình; tổ chức nhân rộng và sơ kết 11 mô hình hoạt động hiệu quả theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ cơ sở, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước... phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT. Tiêu biểu như các mô hình: Camera an ninh, Tổ tự quản về ANTT, Cụm liên kết ANTT, Dòng họ tự quản về ANTT, Khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc TNXH, Xã không ma túy… Các mô hình nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, góp phần quan trọng trong phòng ngừa xã hội, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, TNXH.

Để nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh coi trọng việc phát huy vai trò của lực lượng công an xã, phường, thị trấn. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ công an tại cơ sở luôn gần dân, sát dân, tăng cường thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân đối với công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở; khảo sát, xây dựng mới, nhân rộng các mô hình “tự phòng, tự quản” gắn với tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của mô hình tại khu dân cư để thu hút cán bộ, nhân dân hưởng ứng tham gia.

Từ phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, bình quân mỗi năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn tin liên quan đến ANTT, trong đó có nhiều thông tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nhiều vụ việc ngay tại cơ sở. Năm 2024, Công an tỉnh đã tiếp nhận, thụ lý 1.427 tin báo, tố giác về tội phạm của nhân dân cung cấp và xử lý đạt 100% tin báo, tố giác về tội phạm đã tiếp nhận; góp phần giúp cơ quan công an điều tra, khám phá 1.271 vụ, khởi tố 2.216 đối tượng.

Đặc biệt, ngay sau khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực thi hành, Công an tỉnh đã chủ trì tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, tiêu chí về số lượng thành viên và chế độ, chính sách đối với các thành viên tham gia Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Theo đó, toàn tỉnh đã thành lập 387 Tổ bảo vệ ANTT ở các thôn, tổ dân phố, khu dân cư, với 1.669 thành viên được kiện toàn thống nhất từ lực lượng công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và đội trưởng, đội phó dân phòng đang hoạt động. Đây là lực lượng quan trọng hỗ trợ và tham gia công tác bảo vệ ANTT tại địa bàn cơ sở, là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Có thể khẳng định, phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" trên địa bàn tỉnh đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; cấp ủy, chính quyền, địa phương và các ban, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tích cực vào cuộc; các tầng lớp nhân dân có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả lực lượng công an trong phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, TNXH, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Hơn thế, ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải trong nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong việc tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH, góp phần giữ vững ổn định ANTT, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trần Ích

Tag:

File đính kèm