
Ông Nguyễn Tuấn Anh (đứng), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của Hậu Giang với Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp Philippines.
Tại buổi làm việc, ngoài trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nguồn nước tại Hậu Giang, lãnh đạo tỉnh còn cho biết, Hậu Giang có hệ thống sông ngòi dày đặc, khí hậu ôn hòa, nên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa nước và nhiều loại cây ăn trái. Đặc biệt, trong 2 năm tới, Hậu Giang sẽ trở thành điểm giao thông quan trọng với 2 tuyến cao tốc kết nối thông suốt với sân bay quốc tế Cần Thơ, cảng Cần Thơ, cảng biển; qua đây, mở ra nhiều cơ hội phát triển công nghiệp, đô thị, logistics…

Ông Arman (đứng), Chánh Văn phòng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines, mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nguồn nước với tỉnh Hậu Giang tại buổi làm việc.
Chia sẻ tại buổi tiếp đoàn, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, vui mừng được đón tiếp và giới thiệu về những tiềm năng, thế mạnh của Hậu Giang. Đồng thời, mong rằng, sau chuyến công tác lần này của Đoàn công tác Philippines sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hậu Giang với tỉnh Agusan và Bộ Nông nghiệp Philippines trên các mặt kinh tế, giao lưu nhân dân. Từ đó, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ đối tác Việt Nam và Philippines. Ngoài ra, tỉnh Hậu Giang cũng mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp đến từ Philippines đầu tư vào Hậu Giang, tạo ra khí thế, động lực mới để cùng nhau phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Tuấn Anh (bìa trái), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Trần Chí Hùng (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tặng quà Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp Philippines.
Cùng chia sẻ tại buổi làm việc, ông Arman, Chánh văn phòng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines, gửi lời cảm ơn với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang vì sự tiếp đón nồng nhiệt và chu đáo. Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. đã tạo điều kiện để Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp Philippines được đi tham quan nhiều nơi, tìm hiểu thêm về kinh nghiệm, công nghệ trong quản lý nguồn nước, công tác ứng phó xâm nhập mặn. Đây là bước đầu tiên trong mối quan hệ song phương, hy vọng trong tương lai, Bộ Nông nghiệp Philippines và Hậu Giang sẽ có nhiều mối quan hệ hợp tác hơn ngoài lĩnh vực nông nghiệp mà còn trên lĩnh vực thương mại.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp Philippines chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc.
- Trước buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp Philippines đã đi tham quan tại chợ nổi Ngã Bảy; bờ kè kênh xáng Xà No; xem vận hành cống Gốc Mít, ở xã Vị Đông, huyện Vị Thủy; tham quan trạm quan trắc mặn và đê bao Long Mỹ, ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.
HỮU PHƯỚC