Ngày 14/02/2025, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 126- KL/TW về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025 (Kết luận 126- KL/TW), trong đó chủ trương định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh đang trở thành chủ đề được quan tâm rất lớn của xã hội. Gần đây, trên các trang, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc sáp nhập tỉnh, thành, tuy nhiên, nhiều nội dung trong đó chưa được kiểm chứng, sai sự thật.
Tin giả về sáp nhập tỉnh thành và hệ lụy
Trong thời gian qua, nhiều trang mạng xã hội, nhất là các trang, mạng xã hội có nhiều người theo dõi như Facebook, Tiktok, Youtube… lan truyền nhiều thông tin, bài viết, video clip về việc sáp nhập tỉnh, thành với những tiêu đề “giật gân”, "câu view" kiểu như: “Chính thức - sáng nay Quốc hội thống nhất sáp nhập 63 tỉnh thành còn 31 tỉnh thành”; “31 tỉnh thành của Việt Nam sau khi sáp nhập”; “TBT Tô Lâm quyết tâm sáp nhập 63 tỉnh thành còn dưới 20 tỉnh thành nhằm để giảm tải áp lực ngân sách nhà nước”…, thậm chí các bài viết, video clip này còn đưa ra danh sách các tỉnh sẽ bị sáp nhập, tên các tỉnh, thành mới, trung tâm tỉnh lỵ sau khi sáp nhập. Để thu hút sự chú ý, tác giả các bài viết, video clip trên đã căn cứ vào các quy định của pháp luật về diện tích, dân số, đơn vị hành chính cấp huyện của các tỉnh, thành, sử dụng hình ảnh các kỳ họp Quốc hội, cắt ghép phát biểu của lãnh đạo nhằm tạo cảm giác thông tin là thật, từ đó thu hút nhiều lượt theo dõi và dẫn dắt dư luận theo hướng sai lệch.
Việc sáp nhập các tỉnh, thành phố trong thời gian qua đã trở thành chủ đề “nóng” được nhiều người quan tâm, bàn tán; không ít người vì thiếu thông tin nên khi tiếp cận với những bài viết, video clip sai sự thật trên đã tỏ ra hoang mang, lo lắng những thay đổi liên quan đến đơn vị hành chính có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc. Không chỉ vậy, sự lan truyền rộng rãi của những thông tin sai sự thật còn làm suy giảm niềm tin vào các nguồn tin chính thống, khiến một bộ phận người dân hiểu sai về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, từ đó gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành của chính quyền. Đồng thời, những tin giả này có thể bị lợi dụng để trục lợi như thao túng giá bất động sản, "câu view" kiếm tiền từ quảng cáo; không loại trừ đây là nguồn nguyên liệu để các phần tử cơ hội, phản động khai thác, xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các thông tin về danh sách các tỉnh thành bị sáp nhập đang lan truyền trên mạng xã hội là tin giả
Sáp nhập tỉnh thành: chủ trương lớn cần được hiểu đúng
Sáp nhập tỉnh thành là chủ trương lớn, giúp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, tối ưu nguồn lực và mở rộng không gian phát triển. Nhờ đó, địa phương khai thác tốt tiềm năng, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Tính đến hiện tại, chưa có bất kỳ một văn bản, quyết định chính thức nào từ cơ quan có thẩm quyền về việc sáp nhập cụ thể các tỉnh thành nào như nội dung lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian qua.
Kết luận 126-KL/TW của Bộ Chính trị chỉ rõ: “nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện) […] định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh”. Như vậy, việc sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh mới chỉ là chỉ đạo, chủ trương của Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ để chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng uỷ Quốc hội, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan nghiên cứu định hướng báo cáo Bộ Chính trị trong quý III/2025.
Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025, việc sáp nhập tỉnh phải được xem xét trên nhiều yếu tố như quy hoạch, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc điểm văn hóa, lịch sử, dân tộc của địa phương... và được thực hiện theo những trình tự, thủ tục chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền quyết định sáp nhập tỉnh, thành, sau quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo. Hoàn toàn không thể có chuyện “chỉ sau một đêm, danh sách sáp nhập 31 tỉnh đã được quyết định” như một số tin đồn thổi đang lan truyền trên mạng xã hội.
Trong khi chờ thông tin chính thức, đầy đủ từ cơ quan chức năng, người dân cần thận trọng, tỉnh táo tiếp nhận và chọn lọc thông tin từ các nguồn chính thống như báo chí, đài phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử của Trung ương và địa phương. Tuyệt đối không chia sẻ, lan truyền các thông tin không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm chứng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến sáp nhập tỉnh hoặc thay đổi đơn vị hành chính. Việc phát tán thông tin sai lệch có thể vi phạm pháp luật, đồng thời tạo cơ hội, tiếp tay cho các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội. Mỗi cá nhân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chỉ tiếp nhận thông tin có cơ sở, đồng thời kịp thời báo cáo cơ quan chức năng nếu phát hiện tin giả để góp phần bảo vệ sự ổn định, đoàn kết trong cộng đồng.