Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Miếu thờ xóm Lũy Ải, xã Phong Phú (huyện Tân Lạc)Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường năm 2025 gồm phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động nổi bật. Khai mạc Lễ hội là nghi lễ dâng hương tại Miếu thờ xóm Lũy Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc) và rước Quốc mẫu Hoàng Bà. Đây là năm thứ 3, Lễ hội khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình được tổ chức với quy mô cấp tỉnh.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Lễ hội
Phát biểu khai mạc Lễ hội, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lễ hội Khai hạ Dân tộc Mường ở Hòa Bình còn gọi là Lễ xuống đồng, Lễ mở cửa rừng, là lễ hội dân truyền thống lớn nhất của người Mường Hòa Bình. Lễ hội gắn liền với nông nghiệp lúa nước, mang nhiều dấu ấn văn minh Việt cổ. Đây là hoạt động văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu của đồng bào người Mường ở Hòa Bình, đặc biệt là bốn vùng mường lớn: Bi, Vang, Thàng, Động. Lễ hội mang ý nghĩa tôn kính các vị thần linh, tưởng nhớ những người đã có công mở đất, lập mường và cầu mong vạn vật sinh sôi, nảy nở, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Với những ý nghĩa sâu sắc và giá trị sâu sắc đó, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh trống Khai mạc Lễ hội
Ngay sau phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh trống khai mạc Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh năm 2025. Tiếp đó là chương trình nghệ thuật đặc sắc với màn trình tấu chiêng Mường của 600 nghệ nhân. Nội dung chương trình làm bật lên những giá trị nổi bật của văn hóa dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình. Nét nổi bật của Lễ hội năm nay có 16 gian trưng bày được thiết kế mô hình hóa lại nét nhà sàn và các hoạt động sinh hoạt thường ngày của người Mường.

Màn nghệ thuật đặc sắc chào mừng lễ hội với chủ đề "Chào Xuân Ất Tỵ 2025”
Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường diễn ra trong 2 ngày từ 04 - 05/2/2025 (tức mùng 7, 8 tháng Giêng năm Ất Tỵ) với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian có nội dung phong phú đa dạng mang bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình nói chung và đặc trưng của 4 vùng mường nói riêng: Thi trình diễn trang phục dân tộc Mường, giao lưu văn nghệ, thi đấu các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian, thi hát đối, thi đan lãn và trình diễn một số nghề thủ công của dân tộc Mường. Tại Lễ hội còn có các gian trưng bày nông sản, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP, văn hoá, du lịch… của các địa phương trong tỉnh.

Người dân xuống đồng đi cày, cấy đầu xuân
Sau phần nghi lễ và rước kiệu là nghi lễ xuống đồng để mở đầu cho một năm mới làm ăn phát đạt, mùa màng bội thu. Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình được tổ chức hằng năm là hoạt động triển khai Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, con người, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của Hoà Bình để phát triển du lịch.
Lê Huệ