Sign In

Xã Giang Ly: Nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả

07:06 03/03/2025

Tiếp thêm động lực để vươn lên thoát nghèo

Gia đình ông Hà Lê (thôn Gia Lố) có 5 nhân khẩu, do không có đất sản xuất nên cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào thu nhập thấp từ công việc làm thuê, làm mướn của ông. Qua nắm bắt nguyện vọng của gia đình, địa phương đã khảo sát và bóc tách đất đồi, hỗ trợ gia đình ông 1ha đất trồng keo, mì. Bên cạnh đó, từ nguồn đóng góp của các đơn vị đỡ đầu xã Giang Ly, gia đình ông được hỗ trợ 1 con bò sinh sản. Địa phương cũng đã phân công cán bộ, đảng viên theo dõi, giúp đỡ gia đình về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và thường xuyên thăm hỏi, động viên, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo động lực cho gia đình ông vươn lên. Xã còn vận động người con trai cả của gia đình ông tham gia học nghề và được địa phương kết nối đi làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn với mức lương hơn 7 triệu đồng/tháng. Ông Hà Lê chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của địa phương, gia đình tôi có động lực, quyết tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Sau khi được tập huấn về kỹ thuật trồng cây ăn quả, tôi đã vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư trồng bưởi da xanh; mua thêm gà, heo về nuôi. Từ đó, gia đình đã từng bước nâng cao thu nhập, có điều kiện mua sắm vật dụng sinh hoạt, xây dựng được căn nhà mới khang trang”.

Đoàn công tác Trung ương và địa phương nắm bắt điều kiện kinh tế sau khi thoát nghèo của gia đình ông Hà Lê.
Đoàn công tác của Trung ương và địa phương trao đổi, nắm bắt điều kiện kinh tế sau khi thoát nghèo của gia đình ông Hà Lê vào đầu năm 2025.

Gia đình ông Mà Niên (thôn Gia Lố) cũng đã thoát nghèo vào cuối năm 2024. Để có được kết quả này, địa phương đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và áp dụng các chính sách hỗ trợ để tiếp thêm nguồn lực cho gia đình ông phát triển kinh tế. Trong đó, hỗ trợ cho gia đình ông gần 1ha đất đồi để trồng cây ăn quả, hỗ trợ chăn nuôi gà, heo và bò sinh sản; tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc và chăn nuôi theo hướng cầm tay chỉ việc. Địa phương còn phân công cán bộ, đảng viên bám sát theo dõi, nắm bắt và hỗ trợ nhu cầu chính đáng khi gia đình có nguyện vọng. Ông Mà Niên cho biết: “Không chỉ hỗ trợ về đất sản xuất, cách làm ăn, nâng cao hiểu biết về kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, vừa qua, địa phương còn hỗ trợ gia đình tôi hơn 30 triệu đồng để sửa chữa lại căn nhà. Tôi sẽ cố gắng làm ăn chăm chỉ, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương; đồng thời vay thêm vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư chăn nuôi, trồng cây ăn quả để việc thoát nghèo được bền vững hơn”...

Đồng chí Văn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh: Từ một xã có số hộ nghèo cao nhất huyện, xã Giang Ly đã thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo, đưa số hộ nghèo xuống mức thấp, góp phần để Khánh Vĩnh thoát huyện nghèo. Thời gian tới, huyện tiếp tục đầu tư cho công tác giảm nghèo để sớm đưa huyện Khánh Vĩnh trở thành đô thị sinh thái núi rừng...

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách

Đồng chí Cao Dê Sy - Chủ tịch UBND xã Giang Ly cho biết, toàn xã có 468 hộ với 1.983 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc T’rin chiếm trên 90%, còn lại là đồng bào Raglai, Ê đê, Tày, Kinh. Qua khảo sát, cuối năm 2021, toàn xã có 376 hộ nghèo, chiếm gần 92% và 16 hộ cận nghèo, chiếm gần 4%. Để thực hiện công tác giảm nghèo, toàn xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Xã tiến hành khảo sát nhu cầu của từng hộ gia đình và phân tích thực trạng nghèo để đưa ra các giải pháp áp dụng cho từng hộ. Từ đó, địa phương đã vận dụng các chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện để hỗ trợ các gia đình phát triển kinh tế theo hướng bền vững; lồng ghép các chính sách, dự án của 3 chương trình: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững, nông thôn mới vào công tác giảm nghèo. Xã còn phân công cán bộ, đảng viên phụ trách theo dõi, giúp đỡ, nắm bắt nguyện vọng của từng hộ để kịp thời giải quyết; chú trọng vận động lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo tham gia học nghề phù hợp và kết nối việc làm để tạo tiền đề, động lực cho hộ nghèo vươn lên.

Gia đình ông Mà Niên được hỗ trợ sửa chữa nhà ở vào cuối năm 2024.
Gia đình ông Mà Niên được hỗ trợ sửa chữa nhà ở vào cuối năm 2024.

Bên cạnh đó, địa phương đã thực hiện bóc tách hàng chục héc-ta đất đồi, đất rừng giao cho hộ nghèo trồng cây ăn quả, keo, mì, bắp; hỗ trợ bò sinh sản cho 117 hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí hơn 3,9 tỷ đồng. Địa phương cũng tạo điều kiện và hỗ trợ 243 hộ dân tiếp cận vay các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số vốn hơn 8,9 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế, giúp đem lại hiệu quả cao. Cùng với đó, địa phương đã áp dụng chính sách hỗ trợ 35 hộ nghèo, cận nghèo sửa chữa nhà ở với số tiền hơn 700 triệu đồng; vận động các đơn vị, doanh nghiệp và vận dụng nguồn lực xã hội hóa thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 106 căn nhà với tổng kinh phí hơn 5,9 tỷ đồng cho người dân. Trong quá trình hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, địa phương đã vận động các hộ dân đối ứng hơn 1,1 tỷ đồng để tạo trách nhiệm cho người dân. Với cách làm đó, đến nay, toàn xã chỉ còn 51 hộ nghèo và 44 hộ cận nghèo. Ông Cao Dê Sy cho biết: “Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững cho người dân. Trong đó, chú trọng công tác đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người dân; huy động các nguồn lực cho công tác giảm nghèo...”.

Theo https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202503/xa-giang-ly-nhieu-giai-phap-giam-ngheo-hieu-qua-db574bf/


Tags:
Tác giả: Báo Khánh Hòa

Tag:

File đính kèm