Tiết mục văn nghệ của trẻ em tại Diễn đàn
Tham dự diễn đàn trẻ em có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, 9 đoàn trẻ em đến từ các huyện, thị xã thành phố và Trung tâm công tác xã hội tỉnh.
Quang cảnh diễn đàn
Trong những năm qua, với sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự tham gia phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các ban, ngành, các tổ chức Hội, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai, các tầng lớp nhân dân đã tích cực vào cuộc trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; do đó đời sống vật chất, tinh thần của trẻ em ngày càng được nâng cao. Đến nay, 100% tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giảm bình quân 0,2%/năm, đến hết năm 2023, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giảm còn 1,38%.
Thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, hàng năm Diễn đàn trẻ em tỉnh Lào Cai được thực hiện hướng tới thu hút sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội chung tay bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và đặc biệt quan tâm, chăm lo, sẻ chia, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số vùng khó khăn. Đây là “sân chơi” bình đẳng để mọi trẻ em có cơ hội thực hiện tốt hơn nữa quyền tham gia của mình vào các vấn đề liên quan đến trẻ em.
Từ năm 2020 - 2023, đã tổ chức 04 Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh với sự tham gia của 248 trẻ em đến từ các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức trên 100 diễn đàn trẻ em cấp huyện, xã và trong trường học cho hơn 36.000 lượt trẻ em tham gia. Năm 2023, lựa chọn 04 trẻ em tiêu biểu tham gia Diễn đàn trẻ em cấp Quốc gia.
Trẻ em trao thông điệp kiến nghị cho lãnh đạo các sở, ngành
Tại diễn đàn trẻ em năm nay, 62 trẻ em đại diện cho hơn 228 nghìn trẻ em trên địa bàn tỉnh đã chia thành 5 nhóm để thảo luận, trình bày và đặt câu hỏi cho các đại biểu về những vấn đề các em quan tâm như: trẻ em tham gia phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước; trẻ em tham gia bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; trẻ em tham gia phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; trẻ em tham gia phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích trong môi trường học đường; Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho trẻ em và đưa ra thông điệp với các khuyến nghị mong được các cơ quan, tổ chức xem xét, đáp ứng và giải quyết.
Các nhóm trẻ em cũng gửi đến Diễn đàn nhiều thông điệp như: “ Lắng nghe để chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”, “Trẻ em cần được sống trong một môi trường an toàn, lành mạnh để có thể sống hạnh phúc và phát triển bản thân”, “ Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em”, “ tăng cường phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là đảm bảo quyền được sống cho trẻ em”...
Trong quá trình đối thoại với các em, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã dành nhiều thời gian thông tin, phản hồi, giải đáp các kiến nghị, đề xuất phù hợp với quyền và lợi ích hợp pháp của các em; cung cấp nhiều thông tin có tính định hướng, giải pháp để giải quyết vấn đề mà các em đang quan tâm trong giai đoạn tới nhằm giúp các em hiểu rõ hơn về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, về quyền và nghĩa vụ của trẻ em cũng như nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan và tổ chức trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện trong thời gian qua nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả quyền trẻ em..
Đồng thời, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh ghi nhận những ý kiến, nguyện vọng của các em và cam kết sẽ thực hiện mạnh mẽ, trách nhiệm vì quyền lợi chính đáng của trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Ban tổ chức tặng quà cho trẻ em tham dự diễn đàn
Ban tổ chức đã tặng 62 phần quà nhằm động viên các trẻ em phát huy tính chủ động, tích cực tham gia diễn đàn.
Diễn đàn Trẻ em năm 2024 không chỉ dừng ở việc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các em mà còn trở thành một sân chơi vui vẻ, giúp các em thoải mái thể hiện suy nghĩ của bản thân liên quan đến chủ đề thảo luận. Đồng thời, giúp các em làm quen và thích nghi tốt hơn với phương pháp làm việc nhóm, tăng tính chủ động trong việc bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình.
Tại Diễn đàn đã diễn ra Lễ ký kết “Chương trình phối hợp liên ngành về phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030” (ảnh trên)./.
Hồng Minh