Sign In

Khắc phục khó khăn, hoàn thành sớm các khu tái định cư cho người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu và Nậm Tông, xã Nậm Lúc

10:33 30/10/2024
CTTĐT - Sau hơn một tháng mưa lũ gây hậu quả nặng nề trên địa bàn huyện Bắc Hà, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ vẫn đang được khẩn trương thực hiện, đặc biệt là việc xây dựng các khu tái định cư cho người dân bị mất nhà do mưa lũ, sạt lở đất đang được các lực lượng thi công tại công trường khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

anh tin bai

Khu tai định cư thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu

 Do nằm trên khu vực có địa hình cao nên việc thi công, san tạo mặt bằng tái thiết khu dân cư Kho Vàng, xã Cốc Lầu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự nỗ lực, quyết tâm cao của đơn vị thi công, đến nay, mặt bằng phục vụ xây dựng 35 căn nhà đã cơ bản hoàn thành, nền móng những căn nhà đầu tiên đã hiện hữu. Để hình thành mặt bằng và hệ thống giao thông như hiện nay, đơn vị thi công đã phải san gạt khối lượng đất đá ước tính 120.000m3. Tuy nhiên, do địa hình cao khiến việc đưa máy móc, phương tiện và vận chuyển nguyên vật liệu vào công trường gặp nhiều khó khăn. Toàn bộ khu dân cư nằm trên một mỏm đồi cao, vì vậy để phù hợp với địa hình, nền móng 35 căn nhà được chia thành 8 mặt bằng, mỗi mặt bằng chênh lệch nhau từ 1 - 2m, mặt bằng cao nhất nằm ở độ cao 210m so với mực nước biển. Sau khi hoàn thành, nhìn từ xa, các dãy nhà ở khu dân cư Kho Vàng sẽ như những thửa ruộng bậc thang. Anh Nguyễn Tiến Lực, công ty TNHH xây dựng Huy Hùng cho biết: “Về san lấp mặt bằng đã hoàn thành đến 95%, kết thúc ngày hôm nay sẽ xong phần mặt bằng . Về đường xá cơ bản đã thông xe để xe chở vật liệu lưu thông . Trong quá trình làm có những khó khăn đó là đường đồi núi dốc nên khi mưa gió vấn đề vận chuyển nguyên liệu, dầu rất khó khăn. Thuận lợi là được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, quyết liệt và tạo mọi điều kiện trong việc giải phóng mặt bằng và được sự nhất trí của bà con".

anh tin bai

Hình hài những ngôi nhà đang dần hiện hữu

Còn đối với khu tái định cư thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, gần một tháng qua, Binh đoàn 12, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn - đơn vị được giao đảm nhiệm thi công khu tái thiết Nậm Tông đang tập trung nhân lực, chia làm nhiều mũi thi công đồng loạt các căn nhà, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ. Khu tái định cư Nậm Tông nằm trên khu đồi dọc hai bên đường vào thôn Nậm Tông hiện nay (cách xóm Bản Cái khoảng 2 km). Nơi đây sẽ bố trí chỗ ở cho khoảng 70 hộ dân, diện tích trung bình 350m2/1 hộ. Trong khu có nhà văn hóa, điểm trường, hệ thống điện, nước… Đến nay, toàn bộ mặt bằng khu tái định cư (khoảng 8,5ha) đã cơ bản hoàn thiện. Đơn vị thi công đã đào xong hố móng 12/15 căn nhà, đổ xong móng, cột 4 căn nhà và đang xây tường 4 căn nhà. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công điện lưới cũng đang tích cực đào hố móng, vận chuyển cột điện vào các vị trí lắp dựng, phấn đấu hoàn thành sớm việc kéo đường dây, đóng điện trạm biến áp khu tái thiết. Công ty cổ phần cấp nước Lào Cai cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến ống để đưa nước sạch về khu tái thiết, khi các ngôi nhà hoàn thiện sẽ thực hiện đấu nối nước phục vụ các hộ dân. Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, giám đốc chi nhánh Trường sơn 28, Binh đoàn 12 khẳng định: Mục đích duy nhất là đưa bà con vào nơi ở sớm nhất. Vì mục tiêu đó nên khi bắt đầu khởi công chúng tôi  huy động toàn bộ nhân lực thiết bị máy móc, con người. Ở dự án đây khó khăn nhất vẫn là công tác vận chuyển nguyên vật liệu, thi thoảng trời mưa nên vận chuyển rất khó khăn. Chúng tôi huy động hơn 100 công nhân, hàng chục trang thiết bị để theo kịp tiến độ của chủ đầu tư và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và sẽ đạt được tiến độ đề ra ”.

anh tin bai

Khu tái định cư thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc đang gấp rút triển khai

Để đảm bảo tiến độ, 85 kỹ sư, công nhân chia thành 5 tổ, mỗi tổ phụ trách thi công 2 căn nhà, thi công 3 ca liên tục ngày đêm. Để đảm bảo tiến độ thi công, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường thêm công nhân, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời chủ động phối hợp với đơn vị thiết kế rà soát, thống nhất phương án, điều chỉnh phù hợp với thực tế. Ông Hà Đức Thành, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bắc Hà, chia sẻ: “Trên mặt bằng thiết kế này cơ bản đã xong phần san gạt mặt bằng. Trên tổng mặt bằng chúng tôi bố trí 15 hộ dân, 1 điểm nhà văn hóa cộng đồng, 1 điểm trường mầm non và hệ thống hạ tầng giao thông, đường điện đường nước. Về mặt tiến độ hồ sơ chúng tôi cơ bản đã hoàn thành xong, hiện nay đang tiến hành công tác thẩm tra , thẩm định . Trong quá trình làm việc thì địa hình đồi núi rất là phức tạp, trời mưa gâp sạt lở làm ảnh hưởng đến vận chuyển nguyên vật liệu, địa hình đồi núi dốc chật hẹp gây khó khăn trong triển khai thi công . nhưng với quyết tâm của chủ đầu tư và bên tư vấn giám sát cùng với bên triển khai sẽ cố gắng thực hiện làm 3 ca để hoàn thành sớm nhất cam kết với lãnh đạo cấp trên”.

anh tin bai

Những trụ cột vững chắc cho ngôi nhà tại khu tái định cư thôn Nậm Tông

 Cùng với thi công các hạng mục xây dựng nhà ở, giao thông kết nối, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công điện lưới cũng đang tích cực đào hố móng, vận chuyển cột điện vào các vị trí lắp dựng, phấn đấu hoàn thành sớm việc kéo đường dây, đóng điện trạm biến áp khu tái thiết. Để Dự án hoàn thành trước 31/12/2024, thời gian qua huyện Bắc Hà cũng đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. Ngoài việc chú trọng tiến độ, phải đảm bảo yếu tố kỹ thuật, an toàn, để mỗi căn nhà đều trở thành nơi an cư cho người dân. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông phải đảm bảo; quỹ đất sản xuất cần được chú ý để người dân có điều kiện tăng gia sản xuất sau khi chuyển về nơi ở mới./.

Lê Hiếu/Cổng TTĐT huyện Bắc Hà

Tag:

File đính kèm