Tham dự buổi làm việc, có lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch Đầu tư, Ngoại vụ, Du lịch, Nông Nghiệp & PTNT, Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh và Vườn Quốc gia Hoàng Liên; ông Laurent Fages - Trợ lý kỹ thuật đoàn công tác vùng Nouvelle Aquitaine - Cộng hòa Pháp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung cùng lãnh đạo các sở, ngành làm việc với đoàn công tác
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Giàng Thị Dung bày tỏ vui mừng được chào đón bà Pascale Maitreau - Cán bộ phụ trách hợp tác vùng Nouvelle Aquitaine - Cộng hòa Pháp quay trở lại thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai. Đồng thời thông tin về kết quả hợp tác giữa vùng Aquitaine và tỉnh Lào Cai trong 20 năm qua trên các lĩnh vực như phát triển nông nghiệp, du lịch, qui hoạch xây dựng đô thị… với những kết quả ấn tượng đạt được, mô hình hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và vùng Nouvelle Aquitaine đã trở thành điển hình về hợp tác địa phương giữa 2 quốc gia, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp.
Để quan hệ hợp tác phát triển bền vững, trong thời gian tới tỉnh Lào Cai kiến nghị và đề xuất với vùng Aquitaine tiếp tục hỗ trợ tỉnh Lào Cai thực hiện các nội dung đã kí kết trong Thỏa thuận khung hợp tác giữa tỉnh Lào Cai - Việt Nam và vùng Nouvelle Aquitaine - CH Pháp giai đoạn 2020-2023. Hỗ trợ sinh kế tăng thu nhập cho cộng đồng nhân dân vùng đệm, góp phần bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học VQG Hoàng Liên. Tạo điều kiện, giới thiệu các mặt hàng nông sản Lào Cai sang thị trường vùng Nouvelle Aquitaine - CH Pháp. Hai bên tích cực hoàn thiện hồ sơ để tiến hành kí kết Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Lao Cai với vùng Nouvelle Aquitaine giai đoạn 2025 - 2027.
Bà Pascale Maitreau - Cán bộ phụ trách hợp tác vùng và ông Laurent Fages - Trợ lý kỹ thuật đoàn công tác vùng Nouvelle Aquitaine - Cộng hòa Pháp
Bà Pascale Maitreau - Cán bộ phụ trách hợp tác vùng Nouvelle Aquitaine - Cộng hòa Pháp thông tin về nội dung, kết quả làm việc với các sở, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh. Về nội dung Thỏa thuận hợp tác 2025 -2027, đoàn đã làm việc với Sở Ngoại vụ, điều chỉnh thỏa thuận hợp tác cho phù hợp nhất, đã dịch sang tiếng Việt.
Liên quan đến Festival sông Hồng, Vùng Nouvelle Aquitaine sẽ hỗ trợ đào tạo tập huấn cán bộ kĩ thuật cho tỉnh.
Việc sửa chữa Dinh thự Hoàng A Tưởng với sự nỗ lực của 2 bên đến nay đã hoàn thành, trong giai đoạn 2 là thiết kế không gian, 2 bên tiếp tục cùng nhau làm việc hoàn thiện, trong năm 2025 sẽ được sản phẩm có ý nghĩa.
Về Trung tâm diễn giải ở Sa Pa, cho phép các chuyên gia đến tư vấn, mong muốn tỉnh đưa ra dự kiến thực hiện dự án này, xây dựng kế hoạch phù hợp, cử chuyên gia sang làm việc trực tiếp với cán bộ, chuyên gia Việt Nam.
Về dự án Pháp ngữ ở Sa Pa, mặc dù được thực hiện hơn 10 năm nhưng vẫn thiếu giáo viên, xây dựng chiến lược hợp tác với các trường Đại học ở Hà Nội có thể tìm được giáo viên tiếng Pháp tham gia dạy trực tiếp tại Sa Pa; bàn thống nhất về việc duy trì hoạt động của trung tâm này.
Về du lịch mạo hiểm đã hoàn thiện, tại Vườn QG Hoàng Liên có 2 huấn luyện viên, đã bắt đầu có lớp đào tạo cho các huấn luận viên và hướng dẫn viên có chứng nhận quốc tế; đang cố gắng giải quyết các vấn đề về pháp luật để kinh doanh du lịch mạo hiểm; chứng chỉ cho các huấn luyện viện; xây dựng các hồ sơ thuyết minh tại Bản Liền, Bắc Hà, sau có thể mời các doanh nghiệp đến đầu tư; tiếp đó là mở 1 số lớp tập huấn cho các huấn luyện viên leo núi, mở thêm các lớp đào tạo thể thao mạo hiểm.
Sau khi làm việc tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên về dự án IDEAS, cho phép trong năm tới dự án tiếp tục được thực hiện. Về dự án giáo dục môi trường và đa dang sinh học, sang năm 2025, hai bên sẽ có cuộc gặp trao đổi để tăng sự hợp tác này, để sớm triển khai dự án tại địa phương.
Về Thể thao du lịch và du lịch mạo hiểm, mong muốn trong năm 2025 tiếp tục được khai thác và kinh doanh tại Thác Tình Yêu của Vườn Quốc gia Hoàng Liên, hỗ trợ Vườn QG phát triển du lịch sinh thái, thân thiện với môi trường. Dự kiến mở lớp cho khoảng 50 cán bộ cứu hộ, sơ cứu khách tham gia du lịch thể thao mạo hiểm khi có sự cố xảy ra trước khi lực lượng chức năng có mặt.
Về dự án nông nghiệp hữu cơ, đã làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT để điều chỉnh kéo dài dự án, dự án phát triển chè, quế hữu cơ ở tỉnh Lào Cai, nâng cao năng lực cho cán bộ. Mong muốn tháng 2/2025 dự án được thực hiện.
Bà Pascale Maitreau - Cán bộ phụ trách hợp tác vùng Nouvelle Aquitaine - Cộng hòa Pháp nhận định: Từ 2020 – 2023 dành nhiều thời gian cho đào tạo, định hướng, xây dựng hồ sơ, năm 2025 sẽ là năm thực hiện dựa trên những hồ sơ định hướng, hồ sơ xây dựng. Đối với Dinh Hoàng A Tưởng, Trung tâm diễn giải ở Sa Pa, Du lịch mạo hiểm… tin rằng sẽ được triển khai thành công và hiệu quả.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung tặng bà Pascale Maitreau các sản phẩm đặc hữu của địa phương
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung cảm ơn bà Pascale Maitreau dành nhiều thời gian tìm hiểu hỗ trợ Lào Cai. Đối với Bản thỏa thuận hợp tác khi Hội đồng vùng Nouvelle Aquitaine - Cộng hòa Pháp thông qua, sau đó chuyển qua tỉnh Lào Cai kí để triển khai thực hiện. Đối với các nội dung đoàn công tác đề xuất, Lào Cai sẽ bổ sung thêm trong quá trình triển khai thực hiện. Lễ hội sông Hồng và nhiều lễ hội khác sẽ được tổ chức năm 2025, thống nhất lựa chọn cán bộ làm chuyên môn về lĩnh vực này để cử đi đào tạo. Về trung tâm du lịch Sa Pa, dự kiến sẽ sửa chữa trung tâm này, tỉnh sẽ trao đổi với vùng hỗ trợ cử chuyên gia tư vấn sửa chữa trung tâm du lịch này. Về đào tạo, giảng dạy tiếng Pháp, chia sẻ khó khăn, tìm giải pháp phù hợp để duy trì việc đào tạo tiếng Pháp tại Sa Pa. Đối với hoạt động thể thao, du lịch mạo hiểm, Trung tâm huấn luyện thể thao của tỉnh sẽ bổ sung thêm chức năng theo dõi nội dung này.
Các hoạt động Vườn Quốc gia xây dựng các nhóm tiếp cận khi du khách gặp sự cố, mở lớp huấn cho cán bộ sơ cấp cứu ban đầu, đảm bảo an toàn, hoạt động này rất cần thiết, đặc biệt hỗ trợ cho cán bộ Trạm Kiểm lâm, tập huấn thêm cho người dân bản địa. UBND tỉnh sẽ hỗ trợ vốn đối ứng để thực hiện nội dung này.
Dự án nông nghiệp hữu cơ tỉnh rất quan tâm đến nội dung này, dự án phát triển chè, quế hữu cơ sẽ thống nhất văn kiện sớm phê duyệt lĩnh vực này. Đối với dự án nuôi cá hồi ở Lào Cai đang gặp vấn đề ở qui trình nuôi, quan tâm đến chu trình sử dụng nguồn nước, sau khi nuôi nguồn nước chảy ra môi trường phải an toàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung tặng ông Laurent Fages các sản phẩm đặc hữu của địa phương
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung trân trọng cảm ơn vùng Nouvelle Aquitaine - Cộng hòa Pháp đã chia sẻ, hỗ trợ Lào Cai khắc phục hậu quả cơn bão số 3, trong đó có địa phương Bắc Hà và người dân sống trong khu vực Vườn Quốc gia – Sa Pa. Mong muốn bản thỏa thuận hợp tác được kí kết sớm, để hiện thực hóa bản thỏa thuận này.
*Trước đó, Đoàn làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về dự án nông nghiệp hữu cơ và nuôi cá Hồi nước lạnh, đồng thời thống nhất nội dung với Sở Nông nghiệp PTNT về chương trình làm việc tại Sa Pa vào ngày 05/12/2024. Làm việc với Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh về Mô hình thể thao mạo hiểm, các Modun thể thao và nhu cầu cho năm 2025. Làm việc với Sở Du lịch về các dự án khác nhau gồm: Đào tạo tiếng Pháp, Lễ hội sông Hồng, …Làm việc với Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh về các nội dung: Đào tạo tiếng Pháp, dự án phát triển tòa nhà và khu vườn kiểu Pháp, dự án đào tạo nghề du lịch. Đoàn làm việc với Vườn Quốc gia Hoàng Liên về dự án IDEAS đang triển khai tại VQG Hoàng Liên. Đoàn tham quan thực địa dự án nuôi cá Hồi tại thị xã Sa Pa.
Kết thúc làm việc, Đoàn di chuyển đi huyện Bắc Hà thăm Dinh thự Hoàng A Tưởng…
Linh Vũ