Sign In

Vai trò của mạng xã hội trong công tác dân vận ở Mường Khương

21:09 08/03/2025
Để chủ động nắm tâm tư, diễn biến tư tưởng của nhân dân và cán bộ, đảng viên, huyện mường khương đã có những đổi mới trong công tác dân vận, trong đó coi nền tảng mạng xã hội là công cụ hỗ trợ đắc lực.

mang-xa-hoi-da-tro-thanh-kenh-quan-trong-giup-nguoi-dan-tiep-can-voi-cac-thong-tin-da-dang-va-phong-phu-1.png

Theo thống kê, huyện Mường Khương có 49.800/67.721 người sử dụng điện thoại di động (chiếm 73,53%), trong số này có 20.000 người dùng điện thoại thông minh, máy tính các loại kết nối internet để tiếp cận thông tin và tham gia các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, YouTube. Điều này cho thấy mạng xã hội đã trở thành kênh quan trọng, giúp người dân tiếp cận với các thông tin đa dạng và phong phú.

Chúng tôi gặp Bí thư Chi bộ thôn Cốc Phương Giàng Seo Chúng khi anh vừa tham gia cuộc họp do Đồn Biên phòng Bản Lầu tổ chức về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Qua trò chuyện chúng tôi được biết việc triển khai các nội dung chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và những nội dung về đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng biên phòng được thực hiện rất nhanh, chính xác, kịp thời, bởi thôn Cốc Phương có các nhóm Zalo, Facebook riêng.

mang-xa-hoi-da-tro-thanh-kenh-quan-trong-giup-nguoi-dan-tiep-can-voi-cac-thong-tin-da-dang-va-phong-phu-2-1928.png

Anh Chúng cũng lấy ví dụ thời điểm giữa năm 2024, khi lực lượng biên phòng thông báo trên địa bàn xuất hiện tình trạng nhập lậu cá nước lạnh, thôn Cốc Phương đã triển khai trên nhóm Zalo để người dân phối hợp tố giác tội phạm. Ngay sau đó, nhiều người dân đã cung cấp thông tin giúp lực lượng chức năng phá thành công đường dây nhập lậu hàng chục tấn cá tầm để vận chuyển từ Cốc Phương về thành phố Lào Cai tiêu thụ. Đây là minh chứng rõ rất cho việc sử dụng nền tảng mạng xã hội để vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đến xã Lùng Khấu Nhin, chúng tôi được nghe câu chuyện làm dân vận trên không gian mạng rất hiệu quả. Năm 2024, trên địa bàn có 363 nhà dân bị dột nát, xuống cấp cần được hỗ trợ xây mới hoặc nâng cấp. Khi triển khai thực hiện, người dân rất ủng hộ, kinh phí Nhà nước hỗ trợ cũng rất kịp thời, tuy nhiên việc tổ chức thi công gặp nhiều khó khăn do không có thợ xây. Trước tình hình đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các bí thư chi bộ, trưởng thôn, người đứng đầu hội đoàn thể lên các nhóm Zalo, Facebook kêu gọi người có tay nghề về xây dựng và các nhóm thợ về quê làm việc. Ngay sau khi triển khai tuyên truyền, hàng trăm lao động và nhóm thợ đi làm xa đã trở về quê tham gia chung tay xóa nhà tạm. Đến cuối năm 2024, toàn xã đã xóa được 173 nhà tạm; thậm chí một số thôn còn đăng ký bổ sung xóa thêm được 44 nhà.

“Nhờ các nền tảng mạng xã hội nên công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thuận lợi hơn rất nhiều và hiệu quả mang lại rất tốt” - đồng chí Sùng Dín, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lùng Khấu Nhin chia sẻ.

mang-xa-hoi-da-tro-thanh-kenh-quan-trong-giup-nguoi-dan-tiep-can-voi-cac-thong-tin-da-dang-va-phong-phu.png

Hiện, huyện Mường Khương có 16 xã, thị trấn đã lập được fanpage; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể từ huyện đến xã đều có fanpage và nhóm Zalo để đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin, hình ảnh tích cực, những mô hình hay và gương điển hình về phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh Tổ quốc… Các mô hình “5 không 3 sạch”, “Đường hoa”, “Phòng chống bạo lực gia đình, “Thắp sáng đường biên”… được giới thiệu rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và tham gia của người dân. Đây cũng là kênh thông tin để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thăm dò, nắm tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó kịp thời vào cuộc giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

mang-xa-hoi-da-tro-thanh-kenh-quan-trong-giup-nguoi-dan-tiep-can-voi-cac-thong-tin-da-dang-va-phong-phu-4-4141.png

Thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng bộ huyện Mường Khương xác định tiếp tục thực hiện mô hình ban tuyên vận, tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố, trong đó coi nền tảng mạng xã hội đóng vai trò rất quan trọng trong công tác dân vận.

mang-xa-hoi-da-tro-thanh-kenh-quan-trong-giup-nguoi-dan-tiep-can-voi-cac-thong-tin-da-dang-va-phong-phu-5.png

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả nhưng công tác dân vận trên mạng xã hội tại Mường Khương vẫn còn nhiều thách thức và vấn đề đặt ra. Sự phát triển nhanh chóng của thông tin và công nghệ đòi hỏi các cán bộ, đảng viên phải không ngừng nâng cao năng lực, kỹ năng sử dụng mạng xã hội. Đồng thời, cần phát huy vai trò của cộng đồng trong việc tham gia công tác tuyên truyền, tạo môi trường thông tin lành mạnh trên các nền tảng mạng xã hội.

Tag:

File đính kèm