Sign In

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết dự Lễ ra mắt Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 13

10:18 21/03/2025
Sáng ngày 21/3/2025, tại tỉnh Tiền Giang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 13 (gồm 4 tỉnh: Tiền Giang, Long An, Bến Tre và Trà Vinh).

Đến dự có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Nguyễn Thị Hồng; về phía tỉnh Long An có Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Quyết, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Quyết và các đại biểu tham dự buổi Lễ

Tại Hội nghị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố quyết định thành lập, ra mắt Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 13, đặt trụ sở tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cùng 3 điểm giao dịch tại tỉnh Long An, Bến Tre và Trà Vinh, chức thức đi vào hoạt động từ 01/3/2025. Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng - Phạm Minh Tú được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 13. Như vậy, sau khi hợp nhất, khu vực 13 gồm 07 phòng nghiệp vụ với gần 150 cán bộ, công chức, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn 4 tỉnh.

Sau khi hợp nhất, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 13 gồm 07 phòng nghiệp vụ với gần 150 cán bộ, công chức

Cùng ngày, tại Hội nghị “Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực 13”, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Nguyễn Thị Hồng đề nghị các tổ chức tín dụng quyết liệt thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận tín dụng đối với khách hàng; tập trung đáp ứng nhu cầu vốn cho lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, động lực tăng trưởng kinh tế của cả khu vực.

Qua thống kê cho thấy, toàn khu vực 13 hiện có gần 100 tổ chức tín dụng, với mạng lưới gần 600 điểm giao dịch, cùng khoảng 1.000 máy ATM, gần 3.900 máy POS đang hoạt động; trong đó, Long An có số lượng tổ chức tín dụng nhiều nhất, tiếp đến là Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh. Ngoài ra còn được biết, tính đến cuối tháng 01/2025, nguồn vốn huy động của khu vực đạt trên 324 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất so với 2 khu vực còn lại trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Anh Thư

 

Tag:

File đính kèm