Năm 2015, anh Doanh chính thức bắt tay vào chăn nuôi với mô hình nuôi dê. Ban đầu, anh gặp không ít khó khăn, nhất là vấn đề nguồn vốn và kỹ thuật chăn nuôi. Không đầu hàng trước thử thách, anh học hỏi bằng cách tìm hiểu tài liệu trên sách, báo và trực tiếp tham quan các trang trại có mô hình hiệu quả để học tập kinh nghiệm. Từ đó, anh áp dụng cho mô hình chăn nuôi của mình. Những năm sau, anh bắt đầu thu được lợi nhuận từ mô hình nuôi dê và tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại sang chăn nuôi heo, xây dựng ao nuôi cá lóc .
Nhờ áp dụng kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, trang trại của anh ngày càng phát triển. Đến năm 2023, nhìn thấy tiềm năng của cá lóc trên cát, anh Doanh quyết định mở rộng quy mô lên 6 ao nuôi với diện tích 1.200m2 và kết hợp trồng cây ven ao, như: Chuối, ổi, mít... để tận dụng tối đa quỹ đất sẵn có, vừa giúp giảm thiểu rủi ro kinh tế vừa đa dạng nguồn thu nhập.
Cuối năm 2023, với mong muốn xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm, anh Doanh đã thành lập Hợp tác xã (HTX) Chăn nuôi tổng hợp Thịnh Vượng với 10 thành viên. HTX đã phát huy tốt hiệu quả hoạt động, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo khoa học kỹ thuật và hỗ trợ tìm kiếm đầu ra sản phẩm cho các thành viên. Nhờ sự hợp tác và kết nối, các thành viên cùng nhau phát triển, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế.
Mô hình trang trại tổng hợp của anh Doanh mang lại doanh thu khoảng 700 triệu đồng/năm. |
Anh Doanh chia sẻ: “Lúc khởi nghiệp, tôi phải tự tìm hiểu qua sách báo, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước và không ngừng thử nghiệm để tìm ra phương pháp phù hợp, nhất là trong bối cảnh vốn đầu tư, chi phí con giống và thức ăn liên tục tăng cao, trong khi giá cả thị trường biến động không ổn định. Ngoài ra, các yếu tố môi trường, như: Biến đổi khí hậu, dịch bệnh ở vật nuôi... cũng là những thách thức lớn. Chính vì vậy, tôi luôn đặt ra phương châm “làm chắc từng bước, mở rộng dần dần” để hạn chế rủi ro và bảo đảm sự phát triển bền vững”.
Hiện nay, trang trại của anh Trần Văn Doanh mang lại doanh thu hơn 700 triệu đồng/năm và tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5-6 triệu đồng/tháng/người. Thời gian tới, anh dự kiến đầu tư hệ thống nuôi cá lóc công nghệ cao với các thiết bị hiện đại, như: Quạt tạo oxy, máy thổi khí, quạt tạo gió, máy trộn thức ăn... Việc áp dụng công nghệ giúp giảm công lao động, tăng năng suất và cải thiện chất lượng sản phẩm, cũng như hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.
Nhận xét về mô hình khởi nghiệp của anh Trần Văn Doanh, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Lệ Thủy Đặng Thái Vũ Hiệp cho biết: “Anh Doanh là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của thanh niên địa phương. Mô hình trang trại tổng hợp của anh không chỉ giúp nâng cao thu nhập cá nhân mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của xã Ngư Thủy. Đặc biệt, Hợp tác xã Chăn nuôi tổng hợp Thịnh Vượng đã tạo kết nối và hỗ trợ tích cực với những thanh niên cùng chí hướng, thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế. Đây là một hướng đi bền vững, phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp hiện đại và đáng để nhân rộng”.
Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, mô hình trang trại tổng hợp của anh Trần Văn Doanh đã trở thành nơi để nhiều thanh niên tham quan, học tập và ứng dụng vào thực tế. Câu chuyện khởi nghiệp của anh Doanh không chỉ là bài học về sự kiên trì, sáng tạo mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ dám nghĩ, dám làm để làm giàu từ chính quê hương mình.
M.H