Sign In

Đảng viên trẻ phát triển kinh tế giỏi

10:47 12/02/2025

Nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong hoạt động phong trào ở địa phương và giỏi làm kinh tế là những lời nhận xét của nhiều đảng viên, đoàn viên khi nói về Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên Trần Đăng Hạnh, người dân tộc Tày, cư trú tại thôn Tềnh Pò.

Trần Đăng Hạnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại thôn Tềnh Pò đầy khó khăn của xã Phong Dụ. Thế nên ngay từ nhỏ Trần Đăng Hạnh là người chăm chỉ, thông thạo trong việc chăn nuôi, trồng rừng. Để có được cơ ngơi hàng nghìn con gà và hàng chục héc ta rừng keo, quế đang đến độ tuổi thu hoạch như bây giờ, chàng trai dân tộc Tày Trần Đăng Hạnh cũng đã trải qua nhiều “sóng gió”, tưởng chừng như không thể gượng dậy được.

Anh Trần Đăng Hạnh đang chăm sóc đàn gà của gia đình.

Ban đầu anh Hạnh khởi nghiệp với trên 100 con gà giống Tiên Yên bằng nguồn vốn từ gia đình cung cấp. Thế nhưng do ở thời điểm đó, vừa trẻ tuổi, sốc nổi theo kiểu “mỳ ăn liền”, cộng với ít kinh nghiệm nên anh chưa có nhiều kiến thức, kinh nghiệm áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi nên gà chết hàng loạt, làm cho kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.

Thế nhưng với niềm khao khát làm giàu trên mảnh đất quê hương mình nên anh Hạnh nhận thấy phát triển con gà là nguồn kinh tế ổn định lâu dài của giao đình. Thế nên anh Hạnh mạnh dạn vay vốn từ nguồn vốn vay ưu đãi theo nghị quyết của tỉnh, huyện để đầu tư tiếp tục mua gà về nuôi. Anh Hạnh chia sẻ: “Dù đã một lần thất bại, nhưng đến lần thứ 2 tôi vẫn tiếp tục mua thêm hàng nghìn con gà nữa về nuôi. Đồng thời tăng cường học hỏi kinh nghiệm qua sách báo, ti vi và tham quan mô hình ở trên địa bàn huyện Tiên Yên và các địa phương khác. Có thêm kiến thức nên công tác chăm sóc hiệu quả hơn và đến thời điểm hiện tại đàn gà sinh trưởng phát triển nhanh, khỏe mang lại hiệu quả kinh tế cao, do vậy bên cạnh việc duy trì phát triển đàn gà sẵn có, tôi tìm tòi và tiếp tục mở rộng đàn gà của mình”.

Đến thời điểm này, anh Hạnh đã cùng gia đình lập trang trại chăn nuôi gà, hàng năm chăn nuôi trên 3.000 con. Đặc biệt việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong chăn nuôi đã giúp cho mô hình của anh đạt được hiệu quả kinh tế cao, có nhiều người đến tham quan học tập kinh nghiệm. Bản thân anh Hạnh đã không ngần ngại và luôn chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con từ khâu làm chuồng, phòng chống dịch bệnh, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi...

Năm 2018, anh Hạnh được xã viên bầu giữ chức vụ Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi và Tiêu thụ gà Tiên Yên. Với chức năng nhiệm vụ mới bản thân anh Hạnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gà Tiên Yên. Đồng thời với vai trò là đảng viên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã, anh Hạnh đã đi đầu trong việc mở thêm khâu sơ chế và bảo quản sản phẩm gà Tiên Yên tại xã Phong Dụ để con gà có "đất sống" ổn định hơn. Ngoài ra HTX còn đảm nhiệm triển khai các dự án chăn nuôi gà Tiên Yên trên địa bàn quản lý với tổng đàn trên 100.000 con/năm, quản lý sản xuất trên 45 trang trại gia trại là thành viên HTX và nhiều hộ chăn nuôi quy mô nhỏ 200 con/năm.

Anh Trần Đăng Hạnh đang tiến hành kiểm tra hệ thống làm gà và hút chân không của HTX Chăn nuôi và Tiêu thụ gà Tiên Yên.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế giỏi, anh Hạnh còn là đảng viên gương mẫu, luôn đi đầu trong các hoạt động, phong trào của thôn, xã. Đặc biệt, anh Hạnh thường xuyên nhiệt tình hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi, sản xuất cho bà con nhân dân, ĐVTN trong xã, hỗ trợ cho nhiều hộ có điều kiện kinh tế khó khăn để có nguồn vốn phát triển kinh tế, từ những việc làm đó, anh Hạnh được bà con trong thôn, xã quý mến.

Nguyễn Duy

Tag:

File đính kèm